Cổ động viên Việt Nam được dành 2.400 vé xem trận Myanmar-Việt Nam

Hoạt động bán vé xem trận Myanmar-Việt Nam của MFF. (Nguồn: MFF)
Hoạt động bán vé xem trận Myanmar-Việt Nam của MFF. (Nguồn: MFF)
Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MMF) đã chính thức mở cửa bán vé trận Myanmar-Việt Nam tại bảng A AFF Cup 2018 từ hai ngày qua ngay tại trụ sở của liên đoàn gần sân Thuwunna.

Theo thông báo, sẽ có 2.400 vé được dành riêng cho các cổ động viên Việt Nam có nhu cầu và số vé này được bán ra từ 10 giờ 30 phút sáng 17/11 cho đến 17 giờ 30 phút ngày 19/11. 

Các cổ động viên Việt Nam khi tới mua vé theo dõi trận đấu sẽ phải xuất trình hộ chiếu và mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé. Phía MMF cũng khuyến cáo cổ động viên Việt Nam mua đúng vé được phân bổ ở khán đài dành riêng cho cổ động viên đội khách để tránh nguy cơ mất an ninh, an toàn trong quá trình theo dõi trận đấu và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Với sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam, vé xem trận đấu vào lúc 18 giờ (giờ Myanmar, tức 18 giờ 30 phút - giờ Việt Nam) đã lên “cơn sốt” nhẹ trong những ngày qua. Dòng người đổ về trụ sở MMF để xếp hàng mua vé xem trận đấu quan trọng sắp tới của hai đội khá đông, nhưng không có tình trạng chen lấn, xô đẩy mà vẫn giữ gìn trật tự. 

Theo tìm hiểu của phóng viên TTXVN, mức giá mà ban tổ chức áp dụng là 3000 Kyat (1,89 USD) và 5.000 Kyat (3,15 USD).

Trên fanpage dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Myanmar đã có khá đông cổ động viên là người Việt đang sinh sống, làm việc tại Myanmar kêu gọi nhau mua vé, áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn cổ động… chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để cổ vũ một cách tốt nhất cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo vào ngày 20/11 tới. 

Trong khi đó, sau trận thắng Lào 3-1 tại Vientiane, đội tuyển Myanmar cũng ngay lập tức di chuyển về Yangon để chuẩn bị tiếp đội tuyển Việt Nam, nhưng do không có đường bay thẳng phải quá cảnh tại Thái Lan nên khoảng 20h00 tối 17/11 thầy trò huấn luyện viên Antoine Hey mới về đến sân bay quốc tế Yangon, tức là đến sau đội tuyển Việt Nam hơn 1 giờ đồng hồ. 

Mọi đề nghị phỏng vấn từ giới truyền thông Việt Nam và Myanmar đều bị huấn luyện viên Antoine Hey cùng các cầu thủ Myanmar khước từ với lý do sẽ trả lời tại buổi họp báo trước trận đấu vào ngày 19/11.

Giống như Lào, đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup năm nay, Myanmar cũng tổ chức tập kín, không cho các phóng viên báo chí ghi hình, chụp ảnh buổi tập của họ. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Myanmar từ 16 giờ đến 18 giờ ngày 18/11.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.