Có gia hạn hợp đồng với ông Miura?

Nếu VFF không gia hạn hợp đồng vào đầu năm tới, ai sẽ thay HLV Miura gánh trách nhiệm dẫn dắt các ĐTVN thi đấu thành công tại AFF Cup 2016 và SEA Games 2017? Ảnh: VSI.
Nếu VFF không gia hạn hợp đồng vào đầu năm tới, ai sẽ thay HLV Miura gánh trách nhiệm dẫn dắt các ĐTVN thi đấu thành công tại AFF Cup 2016 và SEA Games 2017? Ảnh: VSI.
TP - Hợp đồng của HLV Toshiya Miura với VFF sẽ hết hạn vào tháng 4/2016.

Đạt nhiều thành tích

Giải đấu gần nhất, ông Toshiya Miura còn chắc chắn dự tranh trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là VCK U23 châu Á, diễn ra tại Qatar vào đầu năm sau. Chiến lược gia người Nhật Bản theo kế hoạch sẽ dự khán giải U21 quốc tế tại TPHCM vào cuối tháng này, một phần cho mục đích tuyển quân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tiền Phong, đây chỉ là dịp để ông Miura đánh giá lại các gương mặt tiềm năng. Thực tế, HLV Miura và bộ phận chuyên môn của LĐBĐVN (VFF) đã chốt bản danh sách sơ bộ với 49 cái tên, và quân số này sẽ được rút gọn dần cho đến thời điểm chính thức lên đường. Sau khi HLV Miura trở về từ TPHCM, U23 Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 1/12.

Đó là giải đấu duy nhất HLV Miura còn chắc chắn tham dự trên cương vị HLV trưởng các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Việc có hay không gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật Bản hiện vẫn bị bỏ ngỏ, bởi quan điểm của lãnh đạo VFF đối với vấn đề này chưa có sự thống nhất.

Xét trên các thành tích của ĐTQG, U23 và tuyển Olympic, 2 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, bóng đá Việt Nam đã đạt được khá nhiều thành tích, đều tốt hơn nhiều so với các năm trước đó. Cụ thể, tuyển Olympic thi đấu rất ấn tượng ở ASIAD 2014 (Incheon, Hàn Quốc), vào tới vòng 2 một cách thuyết phục. Tuyển Olympic Việt Nam thi đấu hợp lý ở vòng loại U23 châu Á, qua đó giành quyền vào VCK 2016 (Qatar). Tuyển U23 đoạt HCĐ SEA Games 28 diễn ra ở Singapore hồi tháng 6. ĐTQG dù chỉ vào tới bán kết AFF Cup 2014 nhưng thành tích này cũng cao hơn so với 2 kỳ trước đó.

Hành trình của thầy trò ông Miura ở giải đấu này cũng gây ấn tượng mạnh ở vòng bảng và cho đến tận trận lượt đi với Malaysia trên sân Shah Alam (thắng 2-1). Đáng tiếc thất bại 2-4 đầy nghi hoặc trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, đã xóa nhòa công sức trước đó của HLV Miura và các học trò.

VFF khó xử?

Về hiệu quả thi đấu, ông Miura có thể tự hào là không hề khiến bóng đá Việt Nam thụt lùi, nhưng nhà cầm quân người Nhật lại đặc biệt bất lợi trước luồng chỉ trích mạnh mẽ từ một bộ phận truyền thông và dư luận, với đòi hỏi các đội bóng của Việt Nam cần “chơi đẹp”. Lứa quân trẻ của Học viện HA.GL được mang ra như một khuôn thước chuẩn mực. Cứ mỗi đợt tập trung các đội tuyển, ông Miura lại chịu sức ép vô cùng lớn của việc có hay không triệu tập Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy…

Bầu Đức là lãnh đạo cao cấp duy nhất ở VFF tới lúc này công khai chỉ trích, đồng thời đòi sa thải HLV Miura. Đây là lần hiếm hoi một HLV ngoại bị ông Đức “tấn công” nhiều đến vậy, dù nhiều người tin rằng ông Đức hành động vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Lãnh đạo VFF không khỏi “chùn tay” trước sức ép từ một bộ phận đông đảo công chúng. Nội bộ VFF xuất hiện những thông tin về sự mất đoàn kết trong giới lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, việc có hay không gia hạn hợp đồng với HLV Miura đang khiến VFF loay hoay, khó xử.

Trong trường hợp cắt hợp đồng với HLV Miura vào tháng 4/2016, VFF sẽ cần khá nhiều thời gian để chọn lựa một gương mặt mới, với độ may rủi chưa thể nói trước. Tính từ thời điểm trên, tuyển Việt Nam cũng sẽ chỉ còn khoảng 8 tháng để chuẩn bị cho AFF Cup 2016, khoảng thời gian quá ít cho một người vừa “chân ướt chân ráo” nắm quyền.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.