Có HLV đẳng cấp thế giới, ĐT Philippines đặt mục tiêu vô địch AFF Cup

Trưởng đoàn Dan Palimi tự tin khi có HLV danh tiếng Sven-Goran Eriksson.
Trưởng đoàn Dan Palimi tự tin khi có HLV danh tiếng Sven-Goran Eriksson.
TPO - Mời thành công HLV danh tiếng Sven-Goran Eriksson và sở hữu trong đội hình dàn ngôi sao nhập tịch chất lượng, LĐBĐ Philippines không ngần ngại đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2018 cho ĐTQG nước này, bất chấp họ rơi vào bảng đấu khó, nơi có sự hiện diện của ĐT Thái Lan, ĐT Indonesia, ĐT Singapore và ĐT Đông Timor.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Philippines đã mời thành công HLV danh tiếng Sven-Goran Eriksson về dẫn dắt ĐTQG nước này theo bản hợp đồng có thời hạn 6 tháng, cùng mức lương khoảng 80.000 USD/tháng. Có nhà cầm quân từng dẫn dắt ĐT Anh tại World Cup 2006, LĐBĐ Philippines đã không ngần ngại đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2016 và tiến sâu tại Asian Cup 2019.

“Đối với tôi, đây mới chỉ là bước khởi đầu của bóng đá Philippines, đó chính là lý do tại sao vô địch AFF Cup năm nay mang một ý nghĩa rất to lớn. Đây là lúc để chứng minh chúng tôi (đội tuyển Philippines) là nhà vô địch của Đông Nam Á. Tôi cho rằng một màn trình diễn tuyệt vời tại AFF Cup 2018 sẽ là bước chạy đà hoàn hảo để chúng tôi thi đấu tốt tại Asian Cup 2019”, Trưởng đoàn bóng đá Philippines – ông Dan Palimi cho hay.

“Việc ký hợp đồng với Sven là bước đi đúng đắn để thực hiện hóa tham vọng của đội tuyển Philippines. Chúng tôi đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Đội tuyển hiện có rất nhiều tài năng và đó là lý do tại sao chúng tôi chưa thể đưa ra danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu sắp tới. Nhiều vị trí vẫn còn phải đang được cân nhắc và đó quả thực là một ‘cơn đau đầu dễ chịu’ của ban huấn luyện”, ông Dan Palimi.

Tại AFF Cup 2018 tới đây, ngoài có HLV Eriksson trên băng ghế huấn luyện, ĐT Philippines còn được đánh giá cao nhờ dàn sao nhập tịch chất lượng. Trong số này nổi bật có những cái tên như Michael Falkesgaard, Stephan Palla, Daisuke Sato, Alvaro Silva, Iain Ramsay, Luke Woodland hay anh em nhà Younghusband, James và Phil...

Nhờ dàn sao nhập tịch kể trên, thành tích của bóng đá Philippines những năm gần đây đều rất tốt, bao gồm góp mặt ở bán kết AFF Cup những năm 2010, 2012, 2014, trước khi có lần đầu tiên tham dự một kỳ Asian Cup vào năm 2019.

MỚI - NÓNG