Cơ hội cuối của ai?

Cơ hội cuối của ai?
TP - Trước thềm SEA Games 24, đội U23 Việt Nam chỉ còn hai trận đấu trong khuôn khổ vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 để chỉnh lại đội hình. Liệu các học trò của ông A.Riedl có tận dụng được những cơ hội này?
Cơ hội cuối của ai? ảnh 1
HLV A.Riedl luôn muốn giữ một đội hình quen thuộc trong mọi giải đấu   Ảnh: Phạm Yên

Trên thực tế, trong cả hai trận đấu tới đây trước Olympic Nhật Bản và Olympic Qatar, đội Olympic Việt Nam sẽ không có được thành phần mạnh nhất bởi những cầu thủ như Tấn Tài, Quang Thanh đã quá tuổi.

Thế nhưng, trước khi lên đường sang Thái Lan theo dõi trận giao hữu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia, HLV A.Riedl lại khẳng định rằng “muốn thắng cả Olympic Nhật và Olympic Qatar”.

Động thái này đã được coi như một cách mà A.Riedl muốn lên dây cót cho chính mình và các cầu thủ, đặc biệt là trận đấu với Olympic Nhật Bản trên sân Mỹ Đình ngày 17/11 tới đây. A.Riedl đặt nặng trận đấu này như nhằm xua đi những nghi ngờ của người hâm mộ trong nước về phong độ có phần đang rơi của đội U23.

Đó là lý do lớn nhất chứ không phải tham vọng thắng để tới Bắc Kinh năm sau. Với 1 điểm hiện tại, A.Riedl và các học trò rất khó có cơ hội xoay chuyển tình thế ngay cả khi có giành chiến thắng trong cả hai trận còn lại đi chăng nữa. Bởi lẽ, cả Olympic Qatar lẫn Olympic Nhật Bản đều đã có vốn 7 điểm trong tay và mỗi bảng chỉ chọn ra đúng một đội xuất sắc nhất đến Bắc Kinh.

Vấn đề là muốn thắng, A.Riedl phải cho các học trò chơi tấn công. Điều này đồng nghĩa với một thế trận phải khác hẳn ở lượt đi. Còn nhớ, ở trận lượt đi, các cầu thủ Việt Nam đã chơi đổ bê tông theo kiểu “đặt xe buýt” trước khung thành và hứng chịu tới 19 cú sút của Nhật Bản, trong khi chỉ tung đúng một cú sút.

Không dễ dàng để Olympic Việt Nam “lột xác” nhất là ở thời điểm các cầu thủ chưa đạt phong độ cao nhất nhưng vẫn hy vọng là cả thầy và trò A.Riedl tạo ra được sự khác biệt.

Cơ hội cuối của ai?

Vắng Quang Thanh và Tấn Tài, đều là những cầu thủ chạy cánh phải, cơ hội sẽ được đặt vào tay những cầu thủ như Việt Cường, Anh Đức... nhưng những cầu thủ này chắc chắn cũng chỉ là những lá bài “lấp chỗ trống”.

Trong trận đấu với Olympic Nhật Bản, A.Riedl đặt nhiều kỳ vọng vào Minh Chuyên cầu thủ đang trong quá trình dưỡng thương, không được ra sân phút nào trong các trận đấu ở Agribank Cup.

Sự có mặt của Minh Chuyên là đặc biệt cần thiết ở tuyến giữa khi mà cả Công Minh, Duy Nam hay Quý Sửu đã không thực sự khiến A.Riedl hài lòng. Nếu Minh Chuyên không thể ra sân bởi chấn thương chưa thực sự hồi phục thì cơ hội ra sân ở SEA Games của anh cũng rất mong manh.

Và đây cũng là cơ hội cuối của Quang Hải - tiền đạo đã thể hiện được phần nào giá trị của mình trong cả ba lần được A.Riedl tung vào sân. Chính ông thầy người Áo cũng đang mỏi mắt trông chờ những nét mới mẻ trên hàng công của tuyển U23, vấn đề là Quang Hải có đáp ứng được kỳ vọng hay không mà thôi.

MỚI - NÓNG