Cơ hội nào cho đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup?

Cơ hội nào cho đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup?
TP - Việc lấy vé dự Olympic 2020 là nhiệm vụ có thể nói là bất khả thi với ĐT bóng đá nữ trong thời điểm hiện tại. Nhưng dù chỉ còn 3% cũng cứ hy vọng.

Do đội tuyển nữ Triều Tiên bất ngờ xin rút khỏi vòng loại thứ ba Olympic Tokyo 2020 nên ở bảng A sẽ chỉ còn tuyển nữ Việt Nam cùng 2 đội tuyển Hàn Quốc và Myanmar. Đây là cơ hội tốt để các học trò của HLV Mai Đức Chung nắm lấy cơ hội giành 1 vé vào vòng bán kết (play-off) tranh vé dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Myanmar vào ngày 6/2, sau đó gặp chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 9/2. 

Bảng B gồm bốn đội là Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc). Các đội tuyển thi đấu theo thể thức hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ lọt vào vòng play-off thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để chọn ra hai đội cuối cùng dự Olympic Tokyo 2020. Vòng loại cuối cùng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ ngày 3 tới 9/2. Tiếp đó, vòng bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6/3 và 11/3. Đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ đại diện châu Á tham dự Thế vận hội 2020 cùng chủ nhà Nhật Bản, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á.

Theo kế hoạch chiều tối nay (3/2), toàn đội nữ Việt Nam sẽ có mặt trên sân Jeju để xem “giò cẳng” 2 đội Myanmar và Hàn Quốc khi 2 đội này gặp nhau trong trận đầu tiên. HLV Mai Đức Chung cho biết việc quan sát đối thủ đá trận đầu sẽ là thuận lợi để các cầu thủ nhìn được những ưu khuyết điểm của đối thủ, chuẩn bị cho 2 trận đấu sau. ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Myanmar vào ngày 6/2, sau đó gặp chủ nhà Hàn Quốc vào ngày 9/2. 

Điều khiến HLV Mai Đức Chung lo lắng nhất lúc này là tìm được nhân tố đủ khả năng lấp vào khoảng trống mà trung vệ Chương Thị Kiều để lại. Kiều bị thương băng trắng đùi nhưng đã “tả xung hữu đột” ở SEA Games 30, giúp đưa ĐT nữ lên ngôi vô địch. Kiều đang trong quá trình hồi phục chấn thương nên không thể góp mặt ở đợt tập trung này.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận: “Khó lòng tranh được 1 trong 2 tấm vé dự Olympic 2020. Dẫu sao đây là dịp để tôi trẻ hóa lực lượng. Đội bóng sẽ thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo. Đồng thời đây cũng là cơ hội để lứa trẻ của Việt Nam cọ xát, phát triển hơn”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.