Cơ hội vàng cho 'Khẩu thần công'

Sự trở lại của Robin van Persie và Cesc Fabregas giúp Arsenal tự tin hơn Ảnh: Getty Images
Sự trở lại của Robin van Persie và Cesc Fabregas giúp Arsenal tự tin hơn Ảnh: Getty Images
TP - HLV Arsene Wenger mong muốn 'Khẩu thần công' tung đòn trời giáng vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Chelsea khi nhà đương kim vô địch ghé thăm sân Emirates ở trận derby sống còn thành London đêm nay.
Sự trở lại của Robin van Persie và Cesc Fabregas giúp Arsenal tự tin hơn Ảnh: Getty Images
Sự trở lại của Robin van Persie và Cesc Fabregas giúp Arsenal tự tin hơn. Ảnh: Getty Images.

Trong mấy năm gần đây, đội quân của Arsene Wenger luôn hứng chịu những kết quả tồi tệ khi đương đầu với Chelsea, bất kể là ở Stamford Bridge hay Emirates. Nhưng giờ đây, trong trận cầu cuối cùng trên sân nhà của năm 2010, thì Khẩu thần công đang có một cơ hội vàng để kết liễu chuỗi năm trận toàn thua trước đại kình địch cùng thành phố.

Trước trận đại chiến được mong chờ nhất tuần này, nếu như The Blues đã bốn lần trượt ngã tại Premier League và không biết mùi chiến thắng ở năm trận gần đây nhất, Khẩu thần công đã tận dụng tốt cơ hội để vượt lên đứng trên đối thủ trên bảng xếp hạng với một điểm nhiều hơn nhờ những màn trình diễn ấn tượng.

Thất bại duy nhất của Arsenal xảy ra hai tuần trước, khi họ thua cuộc trong trận đại chiến với Manchester United, dù được đánh giá yếu thế hơn nhiều trong cuộc đua vô địch, HLV Wenger hiểu rằng họ có thể giáng đòn nặng vào cơ hội bảo vệ ngôi vương của Chelsea nếu giành chiến thắng ở loạt trận dịp Giáng sinh.

“Tất nhiên đây là một trận đấu phải thắng. Chúng tôi có một cơ hội rất tốt để trong những tháng tới cho thấy rằng chúng tôi tiến bộ hơn hẳn những đối thủ khác, bởi chúng tôi là đội bóng rất trẻ trung. Chúng tôi rất tự tin khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà. Họ đang trải qua giai đoạn khó khăn và chúng tôi muốn có một màn trình diễn đỉnh cao tại Emirates và chứng tỏ sức mạnh của mình”, vị giáo sư người Pháp tuyên bố.

"Tất nhiên đây là một trận đấu phải thắng. Chúng tôi có một cơ hội rất tốt để trong những tháng tới cho thấy rằng chúng tôi tiến bộ hơn hẳn những đối thủ khác, bởi chúng tôi là đội bóng rất trẻ trung" - HLV Wenger.

Niềm tin của HLV Wenger dựa trên cơ sở đội trưởng Cesc Fabregas và chân sút người Hà Lan, Robin van Persie, sẽ sát cánh bên nhau lần đầu tiên kể từ tháng tám và tỏa sáng để đưa đội bóng tới một thắng lợi mấu chốt.

Tuy nhiên, HLV Ancelotti của Chelsea lại tin rằng sự trở lại của Frank Lampard trong đội hình xuất phát sau ba tháng dưỡng thương sẽ là nhân tố quyết định cho nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn của The Blues. “Sự trở lại của cậu ấy là vô cùng quan trọng với lối chơi tấn công của chúng tôi, nhất là khi chúng tôi kiểm soát bóng. Cậu ấy sẽ giúp gia tăng cơ hội ghi bàn cho chúng tôi”, Ancelotti nhận định.

Sau màn khởi đầu mùa bóng với những cơn mưa bàn thắng và sức mạnh áp đảo, điều khiến cho nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương của họ mùa này có vẻ là điều hiển nhiên, Chelsea đột nhiên khựng lại khi những chấn thương liên tiếp “ghé thăm” Lampard, John Terry, Michael Essien và Didier Drogba.

Giờ đây bộ tứ đó đều lần lượt trở lại sân cỏ đúng lúc mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Và vì thế, chiến lược gia người Italia sẽ chẳng còn gì để biện bạch nếu Chelsea tiếp tục tụt lại trong cuộc đua năm nay, một năm mà ông chủ Abramovich tiếp tục đóng chặt hầu bao trong các mùa chuyển nhượng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).