Có một Barcelona gần như hoàn hảo

Barcelona đang có một bộ khung cầu thủ đáng mơ ước. Ảnh: Internet
Barcelona đang có một bộ khung cầu thủ đáng mơ ước. Ảnh: Internet
TP - Đại thắng Malaga 4-1 trong trận đấu rạng sáng qua (17-1), Barcelona đã trở thành nhà vô địch lượt đi La Liga mùa 2010/11. Với 52 điểm sau 19 vòng đấu đội bóng xứ Catalan đã lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu từ trước tới giờ. Đó là một Barcelona đạt đến tiệm cận của sự hoàn hảo.

>> Chờ Guardiola lập kỷ lục

Barcelona đang có một bộ khung cầu thủ đáng mơ ước. Ảnh: Internet
Barcelona đang có một bộ khung cầu thủ đáng mơ ước. Ảnh: Internet.

Trong khi Mourinho và Real Madrid đang bận cằn nhằn về những quyết định của trọng tài Perez Lasa khiến họ bị tước mất ba điểm thì Barcelona, như mọi khi, có chiến thắng tưng bừng. Đối thủ Malaga được dẫn dắt bởi Pellegrini (một cựu HLV của Real Madrid) thực sự rất đáng khen khi dám cầm bóng và chơi đôi công với Barcelona ngay từ đầu. Họ đã dũng cảm nhưng phải trả một cái giá quá đắt bởi đã hai năm rồi kể từ khi "Dream Team" của Pep Guardiola hình thành chưa đội bóng nào đủ lực để đá tấn công trước Barcelona.

Không quá quyết liệt trong việc tìm kiếm bàn thắng nhưng Barcelona vẫn kết thúc trận đấu với tỉ số 4-1 và khép lại lượt đi theo cách không thể thuyết phục hơn. Những con số không biết nói dối và nó chỉ ra rằng Barcelona đang đạt đến ngưỡng tiệm cận của sự hoàn hảo.

Ngoại trừ trận thua Hercules ở vòng hai và chia điểm trước Mallorca ở vòng sáu, thầy trò Pep Guardiola biến những nơi họ đi qua thành chỗ hành quyết đối thủ, 17 lần cả thảy và gần như cùng một kịch bản: vùi dập đối phương bằng hàng lô bàn thắng bất kể đó có là kình địch Real Madrid hay những kẻ rắn mặt như Atletico, Sevilla hay Valencia. 17 chiến thắng ấy đã biến kỉ lục xưa cũ của Real Madrid (16 chiến thắng ở mùa giải 1960/61) trở thành quá khứ. 52 điểm dành được giúp Barcelona đạt điểm số cao nhất trong lịch sử sau lượt đi.

Nhưng không chỉ có thế. Barcelona xứng đáng được tôn vinh bởi thứ bóng đá đẹp mang phong cách tiqui taca vang danh thiên hạ của họ. Đội bóng ấy không cần một Mourinho nhiều mưu mẹo, lắm chiêu và có những hành xử đôi khi là vô học (lời của Beckenbauer) trên băng ghế chỉ đạo. Họ cũng chẳng cần đến một ngôi sao thu hút giới truyền thông kiểu như Ronaldo trong đội hình.

Điểm mạnh của Barcelona là sự gắn kết của một tập thể với đa số các cầu thủ được nuôi dưỡng bởi triết lý của lò đào tạo trẻ lừng lẫy. Những chú lùn ở lò La Masia ấy đã khiến tất cả phải ngước nhìn khi cả ba Messi, Iniesta và Xavi đều sải bước lên bục podium của danh hiệu Quả bóng Vàng 2010. Messi đã có danh hiệu nhưng ở Barcelona không có sự đố kị. Xavi vẫn tung ra những đường chuyền sắc sảo kiểu "dao nóng cắt bơ" mà điểm đến là tiền đạo người Argentina. Iniesta vẫn đập nhả một hai nhuần nhuyễn và đều đặn với đối tác số 10 trên hàng công để cùng nhau làm nên những siêu phẩm bàn thắng.

Có một khẩu hiệu mà bất cứ cầu thủ nào mới gia nhập Barcelona cũng phải thuộc nằm lòng: Mes que un club (hơn cả một đội bóng). Barcelona không chỉ là một đội bóng mà còn là hình ảnh đại diện cho cả vùng đất Catalan hào sảng, đầy tinh thần tự tôn theo kiểu địa phương. Đội bóng ấy tôn thờ tinh thần tập thể nhưng không triệt tiêu nỗ lực cá nhân. Những quả bóng Vàng vẫn xuất hiện nhưng sự gắn kết được đặt lên trên hết.

Bằng lối chơi ấy, Barcelona đã giành được hầu như mọi danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ CLB. Các cầu thủ cũng được tôn vinh ở khía cạnh cá nhân ở nhiều cuộc bầu chọn. Thế nhưng họ vẫn ra sân với một tinh thần háo hức và một động lực thôi thúc để chơi một thứ bóng đá đẹp.

Nói như HLV Pellegrini của Malaga sau trận đấu: "Có lẽ tôi phải trang bị cho các cầu thủ của mình mỗi người một khẩu AK mới có thể ngăn chặn được Barcelona cống hiến". Phải, đội bóng ấy đã đạt đến tiệm cận của sự hoàn hảo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.