Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray

TPO - Hàng nghìn cổ động viên Hải Phòng đã tới sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) để cùng cổ động cho tuyển Olympic Việt Nam. Trong không khí cuồng nhiệt, rất nhiều pháo sáng-một "đặc sản" của CĐV bóng đá Hải Phòng, đã được đốt lên...
Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 1

Từ 17h30, khắp trên sân Lạch Tray đã tập trung hàng nghìn cổ động viên.

Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 2

BTC cho đặt 1 hệ thống loa công suất lớn ngay 2 bên khán đài A. Bắt đầu những màn nhảy múa, đốt pháo sáng liên tục diễn ra.

Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 3
Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 4

Không chỉ dưới sân, cả trên khán đài CĐV cũng đồng loạt đốt pháo sáng.

Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 5

Có thời điểm trên sân Lạch Tray sáng rực hơn 10 quả pháo sáng và pháo khói.

Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 6

Có khá đông lực lượng chức năng làm việc tại sân để đảm bảo an ninh

Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 7

BTC sân Lạch Tray đã phát đi yêu cầu CĐV không đốt pháo sáng.

Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 8

Lệnh cấm pháo sáng có vẻ bất lực. Có khoảng 50 quả pháo được đốt một lúc tại sân ngay sau hiệp 1 kết thúc. Khói bao trùm sân Lạch Tray.

Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 9
Cổ vũ Olympic Việt Nam, CĐV đốt pháo sáng rực sân Lạch Tray ảnh 10

Không chỉ đốt pháo sáng, CĐV còn đốt cả pháo hoa.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.