Cờ vua Việt Nam tiến gần top 10 Olympiad

Cờ vua Việt Nam tiến gần top 10 Olympiad
TPO - Đội tuyển cờ vua nam, nữ Việt Nam đều xuất sắc chia điểm trước các đối thủ mạnh hơn ở lượt trận thứ 10 tại giải cờ vua đồng đội thế giới Olympiad diễn ra tại TP Batumi (Georgia) tối ngày 4/10.

Ở nội dung đồng đội nam, ĐT cờ vua nam Việt Nam (hạng 27) buộc đối thủ mạnh Đức (hạng 16) chia điểm với kết quả bất phân thắng bại ở cả 4 bàn đấu. Lê Quang Liêm (elo 2.715) hoà Liviu Dieter (elo 2.661) ở bàn 1. Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2.620) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi chia điểm với Georg Meier (elo 2.639) ở bàn 2.

Ở bàn số 3, Trần Tuấn Minh (elo 2.491) cầm hoà với Matthias Bluebaum (elo 2.618), trong khi tài năng 16 tuổi Nguyễn Anh Khôi cũng xuất chia điểm với Daniel Fridman (elo 2.591).

Trận hòa 2-2 giúp tuyển cò vua nam Việt Nam xếp hạng 13 sau 10 vòng đấu. Vòng đấu cuối, các kỳ thủ nam sẽ chạm trán đối thủ được đánh giá yếu hơn là Philippines (hạng 54). Đây là cơ hội cho chúng ta lọt vào top 10, lần đầu tiên kể từ 2012.

Ở nội dung đồng đội nữ, Việt Nam (hạng 19) cũng cầm hòa thành công 2-2 trước đối thủ được đánh giá cao hơn Hungary (hạng 13).

Ở bàn 1, Võ Thị Kim Phụng (elo 2.368) không thể vượt qua được kỳ thủ chủ lực bên phía Hungary là Hoàng Thanh Trang (elo 2.423). Tuy nhiên, Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2.347) đã bù đắp cho đồng đội bằng chiến thắng trước Anita Gara (elo 2.370) ở bàn 3.

Ở hai bàn còn lại, Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2.244) và tài năng 15 tuổi Bạch Ngọc Thùy Dương (elo 2.161) lần lượt cầm hòa Ticia Gara (elo 2.321) và Nikoletta Lakos (elo 2.258).

Sau 10 vòng đấu, ĐT cờ vua nữ Việt Nam xếp hạng 14 và gặp khó khi đối đầu với đối thru mạnh Azerbaijan (hạng 11) ở vòng cuối.

MỚI - NÓNG