Colombia kiện FIFA vì bị loại khỏi World Cup 2014

Rodriguez còn bị trọng tài Carballo phạt thẻ vì dám tranh cãi.
Rodriguez còn bị trọng tài Carballo phạt thẻ vì dám tranh cãi.
World Cup 2014 đã đi qua được hơn một tháng nhưng với Colombia thì tất cả như mới bắt đầu vào ngày hôm qua.

Theo tờ El Tiempo và nhiều tờ báo khác của Colombia, tiền vệ James Rodriguez có thể được gọi ra làm chứng chống lại chủ tịch FIFA, Sepp Blatter và FIFA. Lý do vì bản hợp đồng mới của Real Madrid là người tận mắt chứng kiến bàn thắng không được trọng tài người Tây Ban Nha, Velasco Carballo, công nhận trong trận đấu giữa Colombia với Brazil tại World Cup 2014. 

Ngoài Rodriguez, nhân chứng còn có thủ môn David Ospina, vừa chuyển tới Arsenal, và trung vệ đội trưởng Mario Yepes.

Thực tế thì gọi là Colombia nhưng người đứng ra đại diện kiện FIFA ở đây là luật sư, phóng viên Aurelio Jimenez và ông này đã gửi đơn kiện tới tòa án Cali.

Colombia kiện FIFA vì bị loại khỏi World Cup 2014 ảnh 1

Bàn thắng không được công nhận của Yepes

Theo như những gì Jimenez và một nhóm gọi là phong trào “Căm phẫn chống FIFA” phát động, FIFA phải bồi thường cho Colombia khoảng 1 tỷ euro vì quyết định sai lầm của trọng tài Carballo. Quyết định này chính là việc ông đã không công nhận bàn thắng mà Yepes ghi được cho Colombia ở trận gặp Brazil tại vòng tứ kết World Cup 2014 vào ngày 4/7 ở Fortaleza.  Tỷ số của trận đấu cuối cùng là 2-1 nghiêng về Brazil và nếu Colombia có bàn thắng của Yepes, khó có thể dự đoán đội bóng của Felipe Scolari có đi tiếp hay không.

Chính vì vậy mà trong đơn kiện, Jimenez đã đòi tòa án Cali làm rõ vai trò của trọng tài Carballo, chủ tịch FIFA, Blatter, và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Colombia, Luis Bedoya. Riêng ông Bedoya là tội giấu kín vụ việc và không dám lên tiếng chống lại FIFA.

Không rõ vụ việc này sẽ đi tới đâu nhưng rõ ràng thì việc đội tuyển Colombia bị loại khỏi tứ kết cũng là một thiệt thòi lớn cho họ. Tuy nhiên, khoản tiền bồi thường 1 tỷ euro mà luật sư Jimenez đưa ra xem chừng là vô lý bởi thất bại của họ trước Brazil cũng không đến mức thiệt hại nhiều như vậy.

Theo tờ El Universal thì trong số những người chỉ trích Carballo và ủng hộ vụ kiện của họ có Pele, Diego Maradona, cựu thủ tướng Tây Ban Nha là Jose Luis Rodriguez Zapatero, tổng thống Colombia, Juan Manuel Santos và tay đua xe đạp Mariana Pajon. 

Theo Mạnh Hào
Theo Thể thao hàng ngày
MỚI - NÓNG