Con bài Công Phượng

Công Phượng trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 29/5. Ảnh: Vnexpress
Công Phượng trong buổi tập của tuyển Việt Nam chiều 29/5. Ảnh: Vnexpress
TP - Chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Syria ngày 31/5 trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam vừa đón thêm Công Phượng và Xuân Trường trở về từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Đội tuyển Syria cũng vừa mang 21 cầu thủ tới Hà Nội. Lực lượng của đội khách gồm những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại của bóng đá Syria. Trong số này, đáng chú ý có tiền đạo Malki Sabah (32 tuổi) đang khoác áo CLB Kasimpasa tại giải Ngoại hạng Thổ Nhĩ Kỳ. Malki Sabah được HLV Ayman Alhakim xây dựng cho mục tiêu giành vé World Cup 2018.

Ngoài ra, Syria còn những cầu thủ chất lượng khác, hiện đang chơi bóng bên ngoài lãnh thổ Syria. Đó là các tiền đạo Ahmad Aldouni đang thi đấu ở Bahrain, Alagha (Iraq); các tiền vệ Al Husein (Lebanon), Al Mawas (Bahrain), Fahd Youssef (Jordan)…

Thành tích của đội bóng đến từ Tây Á là hết sức ấn tượng. Sau 8 trận, họ thắng 6 và chỉ thua 2 (đều trước Nhật Bản), ghi được tới 26 bàn, chỉ kém đội đầu bảng Nhật Bản đúng 1 bàn và có hiệu số +15. Thành tích này giúp Syria đứng thứ 2 trong nhóm 8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, qua đó được dự vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á.

ĐT Việt Nam chiều qua có thêm 2 gương mặt là Xuân Trường từ Hàn Quốc và Công Phượng về từ Nhật Bản.

Cả Xuân Trường lẫn Công Phượng đều không được các CLB ở Hàn Quốc lẫn Nhật Bản cho ra sân thi đấu. Đó thực sự là thông tin không mấy vui với Xuân Trường và Công Phượng trước giờ về tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn mong chờ, nhất là Công Phượng để hy vọng sẽ giúp ông giải quyết được nhiều vấn đề.

Thực tế, kể từ khi lựa chọn lối đá phối hợp nhỏ, HLV Hữu Thắng đã triệu tập nhiều cầu thủ có kỹ thuật lên đội tuyển. Nhưng đây là lần đầu tiên Công Phượng được triệu tập dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng. Với Công Phượng, HLV Hữu Thắng sẽ không sử dụng anh trong vai trò tiền đạo cắm mà nhiều khả năng sẽ để Công Phượng đá tự do, phía trước cặp tiền vệ trung tâm nhằm tận dụng các pha đi bóng kỹ thuật, đầy bất ngờ của anh.

Ở trận đấu tập với U21 Việt Nam vừa qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu có phần bế tắc và sau trận đó, HLV Hữu Thắng đã nói rằng khi Công Phượng về thi đấu, cầu thủ này sẽ đóng góp nhiều vào lối chơi chung của đội tuyển, nhất là trước những đội chơi với hàng thủ số đông.

Nói về trận giao hữu gặp đội tuyển Syria, một đồng đội của Công Phượng là tiền vệ Tuấn Anh nhận định: “Tôi nghĩ Syria họ sẽ chơi đậm sức mạnh và bóng bổng, do đó ĐTVN nên giữ nguyên bản sắc, đá bóng nhỏ trước đối thủ Syria”.

ĐT Syria tổ chức lối chơi nhanh, tốc độ, trực diện dựa trên nền tảng thể lực sung mãn, đặc biệt là những miếng đánh biên với các pha lật cánh đã thành bản sắc. Đây là lối chơi chung của đa số các đội bóng Tây Á khi điều kiện thể chất của họ khá tốt, rất hợp với lối đá như vậy.

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.