CONCACAF 2005: Lần thứ 3 người Mỹ đăng quang

CONCACAF 2005: Lần thứ 3 người Mỹ đăng quang
Trên SVĐ "Những người khổng lồ" ở đông Rutherford (New Jersey), Brad Davis sút quả penalty quyết định, đem chiếc cúp vàng thứ 3 về nước Mỹ, đồng thời kết thúc chuyến phiêu lưu của Panama.

Ngay cả những người lạc quan nhất cũng không nghĩ rằng Panama sẽ đủ sức cầm cự sức công phá như vũ bão của đội chủ nhà, nhưng tỷ số hòa 0-0 sau 120 phút một lần nữa khẳng định sự quật khởi của nền bóng đá tiểu quốc này.

Đội bóng từng 4 lần lọt vào chung kết (2 lần vô địch - năm 1991 và 2002) Mỹ chỉ vượt qua Panama sau những cú sút trúng đích của Santino Quaranta, Landon Donovan và Davis tại chấm 11m, khi Panama chỉ 1 lần thành công.

"Diễn biến trận đấu khó khăn hơn những gì chúng tôi tưởng tượng. Tôi ghi nhận những cố gắng của các học trò. Tuyển Mỹ đã gặp rất nhiều tổn thất trước trận chung kết do hàng loạt các chấn thương. Nên có thể nói, may mắn đã mang chiến thắng đến cho chúng tôi" - HLV Bruce Arena phát biểu.

Ở chiếc ghế bên cạnh trong phòng họp báo tại Giants - New Jersey, HLV tuyển Panama, Jose Hernandez tỏ ra khá kín kẽ. Ông hầu như không bình luận gì về diễn biến trên sân. Có lẽ với người Panama, việc vào tới trận chung kết đã là quá đủ rồi. Và chính sự khiêm tốn của Hernandez càng làm cho người khác nể phục hơn.

HLV Arena đã dành cho Panama những lời khen đầy thiện chí. Ông nói: "Tôi xin chúc mừng Hernandez và các học trò của ông với chuyến phiêu lưu kỳ diệu tại Gold Cup năm nay. Trước những đội bóng mạnh hơn nhiều về truyền thống như Nam Phi hay Colombia, Panama vẫn cho thấy họ là một đội quân can trường. Chỉ do Panama không có được may mắn như chúng tôi ở trận đấu cuối cùng mà thôi".

Có thể cơ hội tới Đức vào mùa hè năm sau của Panama không còn nữa (đội bóng này đang xếp cuối bảng với chỉ 2 trận hòa), nhưng màn thể hiện thuyết phục tại Gold Cup 2005 đang mở ra một chương xán lạn cho bóng đá tiểu quốc Trung Mỹ này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.