Công Phượng có giúp HAGL 'đổi vận' ở Hàng Đẫy? ​

Công Phượng và các đồng đội sẽ có trận đấu khó khăn trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào chiều mai.
Công Phượng và các đồng đội sẽ có trận đấu khó khăn trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy vào chiều mai.
TPO - Tiền đạo gốc xứ Nghệ đang đạt phong độ rất cao ở mặt trận cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.   

Sau 3 trận đấu, Công Phượng hiện đã có 4 bàn thắng ở cúp Quốc gia 2018 cho HAGL. Số này gồm 1 bàn thắng ở trận gặp Quảng Ninh, 2 bàn trong trận với Quảng Nam và gần nhất là pha đá phạt penalty thành công ở trận Tứ kết lượt đi với CLB Hà Nội trên sân Pleiku hôm 11/5.

Hiệu suất ghi bàn ở cúp Quốc gia của Công Phượng còn cao hơn nhiều chân sút ngoại. Cùng với Rimario, anh hiện đang là 2 mũi nhọn được chờ đợi nhiều nhất bên phía HAGL khi đội bóng của bầu Đức gặp lại CLB Hà Nội vào chiều mai ở trận lượt về trên sân Hàng Đẫy.

Trong 4 lần làm khách tại đây từ năm 2015 đến nay, HAGL thua cả 4 trận, gồm thất bại 0-5 hôm 5/4. Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu chiều mai, Công Phượng và các đồng đội có khá nhiều lý do để tự tin vào một kết quả tích cực.

Ở trận lượt đi, HAGL đã chơi một trận ngang ngửa với CLB Hà Nội bằng tinh thần thi đấu rực lửa. Đội bóng của bầu Đức thậm chí đã có cơ hội giành chiến thắng trong hiệp 2, nếu Rimario dứt điểm chính xác hơn ở tình huống đối mặt với thủ môn Hà Nội. Nếu duy trì được tinh thần thi đấu trên, HAGL đủ khả năng để gây nhiều khó khăn cho đối phương.

Về lực lượng, đội khách sẽ có lực lượng mạnh nhất cho trận đấu ngày mai. Trong khi đó, CLB Hà Nội gặp bất lợi lớn khi mất tiền vệ đội trưởng Phạm Thành Lương vì chiếc thẻ đỏ ở lượt đi và án phạt của VFF. Họ đồng thời cũng không có sự chỉ đạo của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, người mới bị Ban Kỷ luật VFF đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận do lỗi phản ứng trọng tài trên sân Pleiku.

Công Phượng có giúp HAGL 'đổi vận' ở Hàng Đẫy? ​ ảnh 1 Sức nóng của trận lượt đi trên sân Pleiku khiến cho cuộc đối đầu ở lượt về ngày mai giữa HAGL và CLB Hà Nội dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn, quyết liệt.

Để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai, HAGL đã tới Hà Nội từ ngày Chủ Nhật 13/5. Đội bóng phố núi vừa có buổi tập chiều nay tại sân ACB. Theo Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, HAGL đã quên sự cố ở lượt đi, và đang tập trung toàn bộ cho trận đấu lượt về. “Bóng đá khó tránh khỏi xảy ra chuyện nọ, chuyện kia. Tuy nhiên HAGL xác định điều quan trọng nhất là tập trung vào chuyên môn, thi đấu với tinh thần cao nhất để cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

MỚI - NÓNG