Công Phượng đá trọn vẹn 90 phút, Incheon vẫn thua trận

Công Phượng (tóc vàng) đá chính trước Pohang
Công Phượng (tóc vàng) đá chính trước Pohang
TPO - Cho dù Công Phượng trở lại đội hình xuất phát và lần đầu tiên đá trọn vẹn 90 phút ở K-League mùa này, Incheon United vẫn không thể ghi bàn. Họ chấp nhận thất bại 0-1 trước Pohang Steelers.

Chiều nay, Công Phượng bất ngờ được trở lại đội hình xuất phát của Incheon United trước Pohang Steelers sau 3 trận liên tiếp không được đăng ký thi đấu.

Mặc dù vậy, sự xuất hiện của Công Phượng không giúp Incheon cải thiện lối chơi. Cho dù tiền đạo người xứ Nghệ thi đấu xông xáo, nhưng chất lượng chung của đội hình Incheon quá yếu so với Pohang Steelers. Hầu hết cơ hội ăn bàn trong hiệp một đều thuộc về đội khách và Incheon chỉ giữ sạch lưới nhờ phong độ xuất thần của thủ môn Jung San.

Bước sang hiệp hai, Incheon có lợi thế lớn khi hậu vệ của Pohang, Lee Sang-ki bị đuổi khỏi sân ở phút 62. Thế nhưng, Incheon vẫn chơi bế tắc trong thế hơn người. Không những vậy, hàng thủ của họ lại mắc sai lầm ngớ ngẩn. Phút 77, Bunoza phạm lỗi với tiền đạo Pohang trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Cho dù cầu thủ Pohang sút 11m không thành công sau đó, nhưng Incheon vẫn không thể bảo toàn kết quả hòa. Đúng vào phút 90+2, Kim Yong-hwan đã trừng phạt hàng phòng ngự hớ hênh của Incheon và mang về chiến thắng tối thiểu cho Pohang.

Như vậy, đây đã là trận thứ 8 liên tiếp Incheon không thể ghi bàn thắng và là trận thứ 9 ở K-League họ không thể giành 3 điểm trọn vẹn. Với 6 điểm đã có, Incheon tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng sau 11 vòng đấu.

MỚI - NÓNG