Công Phượng ghi bàn, HAGL đè bẹp Quảng Ninh ở Pleiku ​

Bộ đôi Công Phượng-Văn Toàn đã toả sáng, giúp HAGL đánh bại Quảng Ninh 5-0 ở vòng 1 Cúp Quốc gia.
Bộ đôi Công Phượng-Văn Toàn đã toả sáng, giúp HAGL đánh bại Quảng Ninh 5-0 ở vòng 1 Cúp Quốc gia.
TPO - Đội bóng phố núi đã đánh bại Quảng Ninh 5 bàn trắng trong trận đấu thuộc vòng 1 cúp Quốc gia, diễn ra chiều 9/4 trên sân Pleiku.

Cúp Quốc gia không phải mặt trận trọng tâm của các đội bóng ở V-League. Quảng Ninh vì vậy sử dụng đội hình thiếu vắng khá nhiều gương mặt chủ chốt ở trận đấu với HAGL chiều nay.

Mặc dù vậy, đây cũng không thể là nguyên nhân biện hộ cho thất bại nặng nề của đội bóng đất mỏ trước HAGL. Chỉ trong hiệp 1, HAGL đã 2 lần phá lưới đội khách. Các bàn thắng được ghi do công của Văn Toàn (10’) và Xuân Trường ( pen 35’). Trong hiệp 1, cả hai đội còn tạo thêm được một số cơ hội nhưng không bên nào tận dụng thành công.

Bước sang hiệp 2, ngay phút đầu tiên Viết Triều đã mắc sai lầm, để Văn Toàn cướp được bóng chuyền cho Rimario ghi bàn, gia tăng cách biệt lên 3-0. Cũng Rimario là người ghi bàn thứ 4 cho HAGL ở phút 70 để hoàn tất cú “đúp”.

Phút 86, Công Phượng hoàn tất chiến thắng 5-0 cho đội bóng của bầu Đức với pha đi bóng và dứt điểm tinh tế, hạ thủ môn Quảng Ninh. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo tuyển U23 Việt Nam ở mùa giải năm nay nên chắc chắn mang ý nghĩa tốt về mặt tinh thần đối với anh.

Trận thắng đậm Quảng Ninh cũng phần nào đó giúp HAGL lấy lại niềm tin sau thất bại với cùng tỉ số 0-5 trước CLB Hà Nội ở trận đấu bù vòng 3 V-League chiều 5/4 trên sân vận động Hàng Đẫy.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.