Công Phượng giúp U21 HAGL đăng quang

Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Hàn Quốc. Ảnh: T.Vũ
Công Phượng ăn mừng bàn thắng vào lưới U19 Hàn Quốc. Ảnh: T.Vũ
TP - Cú đúp của tiền đạo xứ Nghệ đã giúp đội bóng trẻ phố Núi bảo vệ thành công ngôi vô địch giải giao hữu U21 quốc tế, sau khi đánh bại U19 Hàn Quốc ở trận chung kết tối qua.

Thời tiết không thuận lợi cho trận chung kết khi trời đổ cơn mưa to xuống sân Thống Nhất. Nhưng xem ra trận mưa này ảnh hưởng đến lối chơi của đội U21 HAGL nhiều hơn là U19 Hàn Quốc.

U21 HAGL ra sân với thủ môn Văn Tiến trở lại thay thế cho Minh Hoàng. Và thật bất ngờ, thế trận hoàn toàn thuộc về U21 HAGL khi đối thủ chủ động nhường khu trung tuyến cho đội chủ nhà. Với phong cách chơi tấn công đẹp mắt, với Công Phượng đang gây sốt, U21 HAGL đã làm chủ trước một U19 Hàn Quốc chơi đầy kỷ luật, bản lĩnh.

Giữa hiệp 1, không phối hợp chiến thuật, nhưng Công Phượng có bóng từ giữa sân, anh dẫn bóng lên vài nhịp rồi sút xa, trái bóng đi vào lưới dưới mép xà ngang khung thành mở tỷ số cho U21 HAGL. Bàn thắng làm nổ tung cầu trường Thống Nhất.

Ở các trận đấu trước, U19 Hàn Quốc đã sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 thiên về phòng ngự nhưng nhờ sở hữu những cầu thủ có thể lực và tốc độ cao ở hai biên, U19 Hàn Quốc dễ dàng chuyển thủ thành công và biến công thành thủ một cách linh hoạt. Nhưng trong trận này, chiến thuật của HLV An Ik Soo không sao triển khai được vì đã gặp sức tấn công vũ bão của đội hình U21 HAGL.

Đây là lần đầu tiên U19 Hàn Quốc bị dẫn bàn và họ phải đổi đấu pháp trận đấu từ phòng thủ phản công sang tấn công. Cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2, U19 Hàn Quốc đã phải thay hai tiền đạo là số 10 Lim Minhyeok và 11 Kim Jeonghwan vào sân để đẩy nhanh nhịp độ tấn công. Ngược lại U21 HAGL cũng có những pha phản công rất nguy hiểm.

Một trong những pha phản công đó đã thành bàn là ở cuối trận, Công Phượng đi bóng qua hai chiếc áo đỏ rồi chuyền cho Văn Toàn đang tiến vào vòng cấm. Văn Toàn căng ngang mặt khung thành cho Công Phượng, và cầu thủ này chỉ việc đưa bóng vào lưới, làm nên chiến thắng 2-0 cho U21 HAGL.

Thường thì U19 Hàn Quốc bố trí một tiền vệ trụ trước hàng phòng ngự bốn người. Đó là số 6 Park Hanbin sẽ chơi như một trung vệ thứ 3 khi vòng cấm địa của đội mình bị uy hiếp từ hai cánh. HLV An Ik Soo cũng sử dụng hai mũi tấn công biên có tốc độ cao và sức càn lướt rất tốt, ở cánh phải là đội trưởng Lee Dongjun (14), cánh trái là số 11 Kim Jeonghwan – bộ cánh này đã ghi tổng cộng 4/6 bàn cho đại diện xứ kim chi. Nhưng tất cả đều sụp đổ trước một U21 HAGL không chỉ chơi tấn công mà chơi phản công cũng hay.

Rõ ràng U21 HAGL tiếp tục lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng cũng đã thay đổi chiến thuật. U21 HAGL chơi tấn công nhưng đã nhanh hơn, đánh vào khe hở giữa các tiền vệ và hậu vệ của U19 Hàn Quốc.

Nhưng hãy nhớ rằng, toàn bộ các cầu thủ U19 Hàn Quốc đều sinh năm 1997, là sinh viên - học sinh và được đào tạo để chuẩn bị cho mục tiêu vào tứ kết giải U20 thế giới năm 2017 tổ chức trên sân nhà. Tất cả các cầu thủ đều đang còn ngồi ghế nhà trường, thậm chí nhiều người còn học rất giỏi. Đặc biệt, có hai cầu thủ vừa đậu đại học là hậu vệ Lee Youhyeon (số 2) và tiền đạo Kang Jihun (số 9).

Thắng ở trận chung kết U21 quốc tế, Công Phượng và đồng đội đã phần nào lấy lại hình ảnh của lứa U19 từng làm nức lòng người hâm mộ trước đây. Riêng Công Phượng hầu như đã lấy hết giải cá nhân của giải U21 quốc tế, cùng với Tuấn Anh, hai cầu thủ này đã có kỷ niệm đẹp trước khi đi trui rèn bóng đá tại Nhật Bản.

Trận tranh hạng ba, hai đội U21 Việt Nam và U21 Singapore hòa trong giờ đấu chính 1-1. Bước vào loạt đá luân lưu, U21 Singapore thắng 6-5 và giành HCĐ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.