Công Phượng lỡ cơ hội ghi điểm với HLV Park Hang Seo

Công Phượng (số 10) chơi chưa nổi bật sau 2 trận đấu của HAGL ở V-League 2018.
Công Phượng (số 10) chơi chưa nổi bật sau 2 trận đấu của HAGL ở V-League 2018.
TPO - Màn trình diễn của Công Phượng ở trận đấu của HAGL với Hải Phòng trên sân Lạch Tray chiều 17/3 là không thực sự ấn tượng.

Đây cũng là trận đấu thứ 2 của HAGL, Công Phượng ra sân trong đội hình chính và thi đấu đủ 90 phút. Anh không thể hiện được nhiều ngoại trừ 1 vài tình huống đi bóng không thành công.

Hải Phòng đã bố trí người theo kèm rất chặt Công Phượng. Việc tuyến giữa chơi thiếu đột biến, đặc biệt sau khi Tuấn Anh bị chấn thương rời sân từ phút 20 càng khiến ở phía trên, Công Phượng rơi vào tình trạng “đói bóng”.

HAGL chỉ thực sự gây được sức ép với hàng phòng ngự Hải Phòng sau khi HLV Chung Hae Seong tung ngoại binh Dimario vào sân. Với thể hình cao to, tốc độ tốt, Dimario đã khiến các hậu vệ Hải Phòng phải vất vả trông chừng. Nhờ vậy, Công Phượng có nhiều khoảng trống hơn để phát huy kỹ thuật cá nhân.

Ở trận đấu của Hải Phòng với HAGL trên sân Lạch Tray, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam Park Hang Seo đã tới dự khán. Ông Park nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt của người hâm mộ đất cảng. Đây cũng là dịp ông Park đánh giá lại các học trò ở cả hai đội bóng, nhằm chuẩn bị cho đợt triệu tập ĐTQG sắp tới. Màn trình diễn của Công Phượng chắc chắn chưa thoả mãn được thầy Park.

Qua 2 lượt trận, các ngôi sao U23 Việt Nam trong đội hình HAGL và các đội bóng khác chưa thực sự nổi bật. Số ít gây được ấn tượng tốt là tiền vệ Lương Xuân Trường. Anh chính là người ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp HAGL giành lại 1 điểm trên sân Lạch Tray. Công Phượng trong khi đó qua 2 trận đấu với HAGL vẫn chưa có bàn thắng nào.  

Ở mùa giải trước, tiền đạo gốc Nghệ ghi 7 bàn thắng, có 7 đường kiến tạo để đồng đội ghi bàn. Đây là hiệu suất rất cao đối với một tiền đạo ở V-League. Theo Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh, do mới bắt đầu giải nên các cầu thủ chưa đạt phong độ cao nhất. “Theo tôi đây không chỉ là vấn đề với HAGL mà các đội khác cũng vậy. Hai trận rồi chúng tôi được 1 điểm mỗi trận, cũng không phải quá tệ. Hải Phòng và Bình Dương đều là những đội bóng mạnh. Đội bóng nào giành được điểm khi gặp họ cũng đều khó khăn”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

MỚI - NÓNG