Công Phượng, Mạc Hồng Quân vẫn được HLV Mai Đức Chung trọng dụng

Công Phượng đang có phong độ không thật tốt trong màu áo HAGL sau SEA Games 29.
Công Phượng đang có phong độ không thật tốt trong màu áo HAGL sau SEA Games 29.
TPO - Mạc Hồng Quân và Công Phượng tiếp tục có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam do HLV Mai Đức Chung triệu tập để chuẩn bị cho trận đấu lượt về với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asiad 2019.

Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ngày 10/10 tới. So với trận lượt đi, danh sách tập trung tuyển Việt Nam lượt về này có vài sự thay đổi.

Do chấn thương, tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) và Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh) không có tên. Bù lại, HLV Mai Đức Chung đã triệu tập tiền vệ Đinh Thanh Trung, đang có phong độ rất tốt trong màu áo Quảng Nam. Phong độ ổn định của Thanh Trung đã góp phần vào thành tích đặc biệt tốt của Quảng Nam ở V-League khi xếp thứ nhì với 34 điểm, chỉ kém đội đầu bảng FLC Thanh Hoá 2 điểm.

Hàng thủ là tuyến có nhiều thay đổi nhất của tuyển Việt Nam với việc cả 2 thủ môn Phí Minh Long (CLB Hà Nội) và Đặng Văn Lâm (Hải Phòng) vắng mặt. Quyết định triệu tập Minh Long ở trận lượt đi với Campuchia đã khiến HLV Mai Đức Chung bị đặt nhiều dấu hỏi. Trong khi đó, thủ thành Văn Lâm vừa vướng vào vụ “scandal” ở CLB Hải Phòng. Anh được thông báo chưa bình phục chấn thương gót chân trong sự cố bị trợ lý Lê Sỹ Mạnh doạ đánh.

Đáng chú ý ở trận đấu tới, HLV Mai Đức Chung đã gọi trở lại trung vệ Quế Ngọc Hải (SLNA). Dù có chuyên môn tốt, Quế Ngọc Hải thường xuyên bị chỉ trích là có lối đá rắn, thậm chí thô bạo quá mức, không quan tâm tới sức khoẻ của đồng nghiệp.

Trên hàng tiền đạo, tuyển Việt Nam vẫn có sự hiện diện của 2 chân sút Công Phượng (HAGL) và Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh), bên cạnh sự hiện diện của tiền đạo kỳ cựu Văn Quyết (CLB Hà Nội) và 2 cái tên trẻ khác là Hà Đức Chinh (Đà Nẵng) và Ngân Văn Đại (Sài Gòn FC).

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 3/10. Riêng các cầu thủ thuộc biên chế CLB SLNA, Đà Nẵng và Quảng Nam tập trung muộn hơn do bận thi đấu cúp Quốc gia. Ở trận lượt đi, Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 tại Phnom Penh. Nếu thắng trận lượt về, cơ hội giành vé vào VCK của Việt Nam sẽ rộng mở. 

MỚI - NÓNG