Công Phượng nghỉ dài với 8 đinh vít cố định xương

Công Phượng được xác định phải nghỉ thi đấu 3 tháng.
Công Phượng được xác định phải nghỉ thi đấu 3 tháng.
Qua kết quả kiểm tra y tế tại bệnh viện Đại học Y dược TP HCM chiều 23/1, các bác sĩ cho biết Công Phượng phải nghỉ thi đấu lâu hơn dự kiến ban đầu.

Chiều ngày 23/1, Công Phượng đã về đến Việt Nam sau ca phẫu thuật gãy xương đòn vai tại bệnh viện ở Qatar. Lo lắng về tình hình chấn thương của tiền đạo người xứ Nghệ nên sau khi về đến Việt Nam, Công Phượng đã được đưa đến kiểm tra lại tại bệnh viện Đại học Y dược TP HCM ngay trong buổi chiều. Kết quả kiểm tra cho thấy tiền đạo người xứ Nghệ cần nhiều thời gian hơn dự kiến để bình phục chấn thương.

Trước đó, sau ca phẫu thuật chấn thương gãy xương đòn vai, Công Phượng đã được các bác sĩ của bệnh viện Aspetar (Qatar) dự đoán cần khoảng 2 tháng để phục hồi. Kết luận được các bác sĩ của Qatar đưa ra dựa trên kết quả phẫu thuật cũng như mức độ chấn thương của cựu tiền đạo HAGL.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra của Công Phượng tại bệnh viện Đại học Y dược TP HCM chiều 23/1 đã cho một kết quả khác. Theo đó, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn CLB HAGL cho biết: “Các bác sỹ tại bệnh viện Y Dược cho hay chấn thương của Công Phượng khá phức tạp, bởi việc gãy xương vai của Phượng khi thi đấu ở Qatar khiến bác sĩ nước này phải bắt 8 đinh vít. Vậy nên, Công Phượng phải nghỉ hơn 3 tháng và không được va chạm chứ không phải 2 tháng như dự đoán ban đầu”.

Trong cuộc trao đổi của mình với báo chí, ông Tấn Anh còn cho biết thêm lúc này đại diện của CLB Mito Hollyhock đang sốt ruột trước tình hình của Công Phượng. Họ yêu cầu HAGL gửi kết quả từ ba lần chụp phim trước khi chấn thương, sau khi phẫu thuật và kết quả của bệnh viện Y Dược TP.HCM. Ngày 25/1, bệnh viện ở Qatar sẽ gửi sang HAGL hồ sơ bệnh án của Công Phượng.

Trong ngày 25/01, Công Phượng cũng sẽ bay ra Hà Nội để gặp Đại xứ quán Nhật Bản xin visa. Sau đó, tiền đạo này sẽ được về quê hương Nghệ An nghỉ ngơi và chờ quyết định cuối cùng từ phía đội bóng Nhật Bản.

Hiện Mito Hollyhock đã tập trung lực lượng trở lại tập luyện chuẩn bị cho J.League 2016. Trước đó, ban lãnh đạo CLB rất kỳ vọng vào sự có mặt của Công Phượng cả về chuyên môn và thương mại. 

Phát biểu trong buổi lễ ký hợp đồng với tiền đạo người Nghệ An hôm 23/12/2015, đại diện của Mito Hollyhock khẳng định sẽ nỗ lực vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng mùa giải tới. 

Bên cạnh đó, họ cũng đặt kỳ vọng với sự có mặt của Công Phượng sẽ thu hút được thêm nhiều người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây đến sân cổ vũ cho đội ở mùa giải 2016. Đội bóng này hy vọng tiền đạo xứ Nghệ sẽ giúp họ tăng nguồn thu, so với con số 4 triệu USD mùa 2015. 

Theo Theo Thể Thao Việt Nam
MỚI - NÓNG