Công Phượng nhận tin không vui từ Sint- Truidense

Công Phượng nhận tin không vui từ Sint- Truidense
TPO - Việc CLB Sint- Truidense chiêu mộ thành công chân sút người Nhật Bản Yuma Suzuki khiến cho khả năng cạnh tranh suất đá chính của Công Phượng càng trở nên khó khăn.

Trên website chính thức của mình, CLB Sint- Truidense vừa thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo người Nhật Bản Yuma Suzuki với giá 2,2 triệu euro. Trước khi gia nhập đội bóng Bỉ, chân sút sinh năm 1996 khoác áo CLB Kashima Antlers, chơi ở giải VĐQG Nhật Bản, J-League 1.

Cao 1m82, nặng 75 kg, tân binh Yuma Suzuki có thể hình vượt trội so với Công Phượng, và cũng được đánh giá ở đẳng cấp hoàn toàn khác. Trong khi Công Phượng gắn bó với HAGL, Suzuki cũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Kashima Antlers và bắt đầu được chơi cho giải VĐQG Nhật Bản từ mùa giải 2015.

Suốt 3 mùa giải tiếp theo, tiền đạo mới 23 tuổi luôn thể hiện thành tích ghi bàn ấn tượng với lần lượt 8, 6 và 11 bàn mỗi mùa. Mùa giải vừa qua, khi Kashima Antlers đoạt ngôi vô địch AFC Champions League, Suzuki được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải. Anh được gọi lên đội tuyển quốc gia Nhật Bản và có tên trong danh sách đề cử Cầu thủ hay nhất châu Á 2018 của AFC.

Chia sẻ trên website Sint- Truidense, Suzuki thể hiện sư tự tin: “Tôi là Yuma Suzuki, tôi đến từ đội bóng hàng đầu Nhật Bản – Kashima Antlers. Từ bây giờ, tôi sẽ cống hiến hết mình cho Sint-Truidense VV với nỗ lực ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt”.

Với sự xuất hiện của Suzuki, thách thức tìm kiếm một suất đá chính của Công Phượng càng trở nên khó khăn. Gần như chắc chắn Suzuki sẽ là ưu tiên số 1 cho vị trí trung phong của đội bóng Bỉ. Nếu được vào sân, Công Phượng sẽ chỉ được đá tiền đạo cánh hoặc hộ công - vị trí mà chân sút này đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đảm nhận ở Incheon United. 

MỚI - NÓNG