Công Phượng nói gì sau trận ra mắt Sint-Truidense?

Công Phượng nói gì sau trận ra mắt Sint-Truidense?
TPO - Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội chứng tỏ bản thân, sau trận đầu tiên khoác áo đội bóng mới Sint-Truidense.

Rạng sáng nay, tiền đạo Công Phượng đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo Sint-Truidense, khi được HLV Marc xếp đá chính ở trận giao hữu gặp Lommel SK - đội bóng đang thi đấu tại giải hạng nhì Bỉ. 

Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Công Phượng nỗ lực thể hiện với những pha đi bóng kỹ thuật cũng như phối hợp với các đồng đội. Dù vậy, chân sút sinh năm 1995 chưa thể hiện được nhiều khi bị những hậu vệ cao to bên phía đội khách đeo bám kỹ càng. Anh rời sân ở phút 70, nhường chỗ cho chân sút người Pháp gốc Bờ Biển Ngà Yohan Boli.

"Tôi rất vui khi sớm được trao cơ hội thi đấu cho Sint-Truiden. Trận này tôi phải cố gắng để thích ứng với các đồng đội mới nên thật khó khăn", Công Phượng chia sẻ sau trận đấu.

Công Phượng nói gì sau trận ra mắt Sint-Truidense? ảnh 1
Công Phượng nói gì sau trận ra mắt Sint-Truidense? ảnh 2
Tại Sint-Truidense, Công Phượng sẽ phải cạnh tranh suất đá chính với 6 tiền đạo khác. Khó khăn tăng lên gấp bội sau khi đội bóng Bỉ vừa chiêu mộ thành công Yuma Suzuki - chân sút đến từ CLB Kashima Antlers của Nhật Bản. Cầu thủ này toả sáng ở AFC Champions League và góp công lớn giúp đội nhà bước lên ngôi vô địch châu Á.

"Tôi sẽ phải cố gắng hết sức trong thời gian tới. Tôi sẽ dồn sức tập luyện và nỗ lực hết mình khi có cơ hội thi đấu. Đó là mục đích tôi đến đây", Công Phượng khẳng định.

Ở trận đấu trên, Sint-Truidense bất ngờ thua 1-2 trước đội hạng dưới Lommel SK, nhưng đây chỉ là trận đấu thử nghiệm đơn thuần trước thềm mùa giải mới. Đội bóng có biệt danh "Chim hoàng yến" sẽ có trận mở màn giải VĐQG Bỉ gặp Mouscron ngày 28/7 tới. Người hâm mộ Việt Nam kỳ vọng chân sút sinh năm 1995 sẽ được trao cơ hội thể hiện mình nhiều hơn. 

Trước đó, Công Phượng đã có hai lần "xuất ngoại", nhưng không thành công trong màu áo Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc). Vì thế, tiền đạo sinh năm 1995 đặt quyết tâm lớn cho lần "du học" thứ 3 này. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.