Công Phượng, Quang Hải ngồi khán đài, đội tuyển Việt Nam vẫn đánh bại 'đàn em' U22

Hà Đức Chinh có bàn thắng đem lại chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tập với đội U22.
Hà Đức Chinh có bàn thắng đem lại chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tập với đội U22.
TPO - Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng 3-2 trong trận đấu với U22 Việt Nam lúc 18h hôm nay trên sân vận động Cẩm Phả (Quảng Ninh).  

Dù chỉ là buổi đấu tập rèn quân nhưng trận đấu hôm nay của đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam trên sân Cẩm Phả thu hút khá đông các CĐV. Điều này phần nào có thể hiểu được khi trận đấu hội tụ gần như toàn bộ những cầu thủ xuất sắc nhất tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, gần cả năm qua các CĐV cũng được chưa xem đội bóng của ông Park Hang Seo chơi bóng.

Nếu nhìn vào đội hình xuất phát đội tuyển Việt Nam, có thể thấy rõ mục đích kiểm nghiệm lực lượng của HLV Park Hang Seo. Ông Park đã để gần như toàn bộ quân số mạnh nhất trên khán đài, như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy (HAGL), Quang Hải, Hùng Dũng (CLB Hà Nội) hay Tiến Linh (Becamex Bình Dương), Bùi Tiến Dũng (Viettel). Đá chính là những cái tên “mới toanh” dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc, gồm: Bùi Tấn Trường, Cao Văn Triền, Sầm Ngọc Đức, Dương Thanh Hào, Xuân Cường, Quách Tân, Văn Việt. Cái tên khả dĩ nhất trong đội hình xuất phát tuyển Việt Nam là tiền đạo Văn Quyết.

Trên ghế dự bị tuyển Việt Nam chỉ có Xuân Trường, Trọng Hoàng, Văn Toàn thuộc diện trụ cột còn lại đều là những gương mặt dự bị. Bản thân HLV Park Hang Seo cũng ngồi trên khán đài theo dõi cả hai đội thi đấu dưới sự chỉ đạo của các trợ lý.

Công Phượng, Quang Hải ngồi khán đài, đội tuyển Việt Nam vẫn đánh bại 'đàn em' U22 ảnh 1 Văn Quyết và Hà Đức Chinh đều "nổ súng" trong chiến thắng 3-2 của đội tuyển Việt Nam trước đội đàn em U22 Việt Nam.

Bên phía U22 Việt Nam, nhiều gương mặt trẻ cũng được tung vào sân. Đáng chú ý là Văn Toản ở vị trí thủ môn, tiền đạo Văn Đạt hay tiền vệ Hữu Thắng, chân sút xuất sắc ở VCK U21 quốc gia. So với các đàn anh ở tuyển Việt Nam, các cầu thủ U22 Việt Nam cho thấy động lực chiến đấu mạnh mẽ hơn.

Trong nửa đầu thời gian hiệp 1, U22 Việt Nam mới là bên kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn. Phút 22, Hữu Thắng có pha kiến tạo 1 chạm đầy kỹ thuật để Văn Đạt thoát xuống dứt điểm khéo léo hạ thủ môn Bùi Tấn Trường. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Văn Quyết ghi bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam với pha đệm bóng cận thành. Trong thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam chủ động kiểm soát bóng nhiều hơn. Trận đấu dù vậy diễn ra với tốc độ khá chậm.

Bước sang hiệp 2, cả đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam đều thực hiện một loạt sự thay đổi nhân sự. Phút 52, Hữu Thắng thực hiện thành công quả phạt 11m, đưa U22 Việt Nam lần thứ 2 vươn lên dẫn trước đội tuyển Việt Nam. Nhưng kịch bản trong hiệp 1 lặp lại khi đến phút 57, tới lượt đội tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt 11m và Lương Xuân Trường đánh bại Văn Toản cân bằng tỉ số 2-2.

Trong thời gian còn lại, đội tuyển Việt Nam dần cho thấy đẳng cấp cao hơn lứa đàn em khi không cần tấn công quá dồn dập nhưng vẫn tạo được các cơ hội nguy hiểm. Phút 78, Hà Đức Chinh dứt điểm cận thành khiến thủ môn Văn Toản giật mình không kịp cản phá, khiến U22 nhận bàn thua thứ 3. Tỉ số 3-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ngày 27/12, đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ tiếp tục có trận đấu thứ 2 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.