Công Phượng sắp tái ngộ 'hung thần' của Jordan

Công Phượng sắp tái ngộ 'hung thần' của Jordan
Duy Mạnh, Tiến Dũng, Công Phượng và Xuân Trường sẽ có dịp gặp lại Baha Faisal trong đội hình Jordan. Cầu thủ này lập cú đúp vào lưới U23 Việt Nam hơn 1 năm về trước.

Trong đợt hội quân chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 - bảng C - Vòng loại Asian Cup 2019, HLV Abdullah Mesfer triệu tập 7 cầu thủ sinh năm 1993 trở về sau.

Trong số đó, 6 gương mặt từng là thành viên của đội tuyển U23 Jordan tham dự VCK U23 châu Á 2016. Đó là Yazeed Abulaila, Feras Shilbaya, Ehsan Haddad, Mahmoud Al-Mardi, Rajai Ayed và đặc biệt là Baha Faisal, người vẫn được xem là “hung thần” của U23 Việt Nam khi ấy.

Ở lần đầu tiên tham dự VCK U23 châu Á, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura đã chạm trán U23 Jordan ở lượt đầu. Phút 38, Baha Faisal phá bẫy việt vị thành công đón đường chuyền của Ahmad Mohammad. Anh vượt qua thủ thành Minh Long trước khi đệm bóng vào gôn trống mở tỷ số cho đội nhà.

Chưa dừng lại ở đó, phút 72, cầu thủ mang áo số 20 này tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để đánh đầu bồi cận thành nâng tỷ số lên 3-0 cho Jordan. U23 Việt Nam có một bàn thắng danh dự sau đó ở phút 87 của Duy Mạnh.

Công Phượng sắp tái ngộ 'hung thần' của Jordan ảnh 1 Tiến Dũng tranh bóng với Baha Faisal 
Công Phượng sắp tái ngộ 'hung thần' của Jordan ảnh 2 Tiền đạo chủ lực của U23 Jordan vượt qua Minh Long để mở tỷ số 
Công Phượng sắp tái ngộ 'hung thần' của Jordan ảnh 3 Faisal đáng gờm, Al-Dardour còn nguy hiểm hơn 
Cần nói thêm, Baha Faisal gây ấn tượng ở cấp độ U23 của Jordan là vậy. Nhưng ở đội tuyển quốc gia, đội bóng Tây Á còn sở hữu một sát thủ lợi hại hơn gấp nhiều lần. 

Đó là Hamza Al-Dardour. Tiền đạo 26 tuổi này là người lập hat-trick trong chiến thắng 7-0 của Jordan trước Campuchia. Ngoài trận thua 0-1 trước Iraq thì cả 3 trận trước đó của Jordan, Al-Dardour đều ghi bàn. 

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, Al-Dardour cũng ghi đến 6 bàn cho Jordan, ngang ngửa con số mà Shinji Okazaki hay Son Heung-Min làm được cho Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. 

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.