Công Phượng sẽ là thủ lĩnh hàng công của HAGL

Công Phượng sẽ là thủ lĩnh hàng công của HAGL
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL khẳng định tiền đạo Nguyễn Công Phượng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của đội bóng phố Núi.

Sau một mùa giải thi đấu cho Mito Hollyhock tại J.League 2 (giải đấu hạng 2 của Nhật Bản), Công Phượng đã cùng với đồng đội Nguyễn Tuấn Anh trở lại HAGL để tập trung cho đấu trường V.League 2017.

Ở một giải đấu có trình độ cao hơn như J.League 2, không khó hiểu khi Công Phượng chưa được tạo nhiều cơ hội ra sân thi đấu. Cũng vì vậy mà chân sút quê Đô Lương (Nghệ An) vô hình trung thiếu đi cảm giác bóng và sự tự tin trong những pha rê dắt hay dứt điểm trên sân.

Tại đội tuyển Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1995 chỉ đóng vai trò dự bị cho hai đàn anh Công Vinh và Văn Quyết. Ở giải U21 Quốc tế vừa qua, Công Phượng chỉ thi đấu thực sự hay trong chiến thắng 3-1 trước U21 Gangwon, nổi bật là pha solo vượt qua hàng hậu vệ đội bạn ghi bàn thắng. 3 trận đấu còn lại trước U21 Thái Lan, U21 Yokohama và U21 Báo TN Việt Nam, cầu thủ này thi đấu thiếu thuyết phục.

Dẫu vậy thì sự tái xuất trong màu áo đội bóng phố Núi của Công Phượng vẫn được Ban Huấn luyện đánh giá cao. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho hay: “Công Phượng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HAGL. Cậu ấy sẽ là thủ lĩnh trên hàng công của đội bóng ở mùa giải này.

Tuy nhiên chúng tôi chưa đưa ra bất cứ chỉ tiêu nào về số bàn thắng cho Công Phượng tại V.League 2017. Hy vọng rằng khi Phượng ra sân thường xuyên, cậu ấy sẽ có cảm giác bóng tốt nhất và đáp ứng được nhiệm vụ ghi bàn vào lưới đối phương”.

Theo Theo Bóng đá +
MỚI - NÓNG