HLV Nguyễn Thành Vinh:

'Công Phượng sẽ tỏa sáng trước Iraq'

HLV Nguyễn Thành Vinh tin tưởng vào Công Phượng và HLV Miura. Ảnh: Gia Hưng.
HLV Nguyễn Thành Vinh tin tưởng vào Công Phượng và HLV Miura. Ảnh: Gia Hưng.
Trước thềm trận đấu đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và Iraq vào lúc 19h tối nay, HLV Nguyễn Thành Vinh tin tưởng vào sự tỏa sáng của Công Phượng và đánh giá thầy trò HLV Miura hoàn toàn có cơ hội giành được một trận hòa.

Với kinh nghiệm cầm quân khá dày dạn của mình, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đánh giá khá cao đối thủ Iraq: “Nói về những lần chạm trán trước đây giữa ĐTVN và Iraq thì phần lớn trong số đó ĐTVN gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với đối thủ này. Iraq luôn được đánh giá là một trong những đội bóng tập trung nhiều cầu thủ tốt ở khu vực Trung Đông.

Tại vòng loại Olympic Athens 2004 khi đó U23 Việt Nam đã thất thủ với tỷ số 1-3 khi trận đấu được tổ chức ở Syria và khi trận lượt về diễn ra ở SVĐ Mỹ Đình, chúng ta đã giành được tỷ số hòa 1-1. Đội tuyển Iraq sở hữu kỹ năng chơi bóng rất là tốt và tư duy chiến thuật của họ phải nói là hoàn thiện hơn so với chúng ta”.

Bên cạnh đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng đoàn quân HLV Miura cũng có những lợi thế của riêng mình: “Ở trận đấu này chúng ta có một lợi thế rất lớn là được thi đấu trên sân nhà, được sự cổ vũ và động viên của đông đảo khán giả thì điều đó sẽ tiếp thêm một sức mạnh rất lớn cho đoàn quân HLV Miura.

Thêm vào đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần rất là cao, bởi vì đa số các cầu thủ hiện nay được chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật. Các cầu thủ Việt Nam hầu hết đều nhanh nhẹn và có kỹ thuật tốt, chúng ta có thể chơi ngang cơ nếu nền tảng thể lực được cải thiện.

Điều quan trọng là ĐTVN không được để cho Iraq kiểm soát trận đấu một cách dễ dàng, vì dưới thời ông Miura dẫn dắt thì ĐTVN có tinh thần thi đấu rất tốt, với điều kiện sân bãi của chúng ta, khán giả nhà của chúng ta, thì chúng ta chắc chắn sẽ có những lợi thế nhất định cho trận đấu này”.

Cựu HLV HP Hà Nội cũng tỏ ra tin tưởng vào năng lực của HLV Miura: “Sau những trận đấu đã qua với Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), tôi tin chắc là ông Miura đã rút ra được nhiều bài học và kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho 2 trận đấu sắp tới với Iraq và Thái Lan. Việc ông Miura bổ sung Công Phượng cũng mang lại những nét mới trong lối chơi của đội tuyển”.

Theo HLV Nguyễn Thành Vinh, thì đội tuyển Việt Nam sẽ phải đặc biệt lưu tâm ở khâu phòng ngự bởi Iraq là mạnh trong tấn công: “Thực ra, trong đội hình ĐTVN trận đấu này thì hàng phòng ngự của chúng ta sẽ phải hoạt động rất cật lực vì Iraq có thể sẽ sử dụng nhiều đường bóng bổng hay bóng dài, họ sử dụng lối đá này rất nguy hiểm và tất cả đều có ý đồ chiến thuật.

Chúng ta phải chuẩn bị tốt phương án phòng ngự khi người ta tấn công bằng bóng bổng. Nhưng nếu ĐTVN chơi tấn công, thì tôi vẫn thích xem Công Phượng đá, bởi vì Công Phượng là một cầu thủ tuy còn trẻ nhưng sở hữu những đường chuyền có khả năng tạo ra nguy hiểm rất cao nếu đồng đội biết chạy chỗ và dứt điểm tốt, Tôi đặc biệt ấn tượng với Phượng và tin rằng em có thể tỏa sáng trước Iraq”.

Cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Vinh hy vọng ĐTVN có thể giành được 1 điểm: “Về phần mình, tôi rất mong muốn trận đấu này sẽ có một kết quả hòa và đó cũng chính là dự đoán của tôi về trận đấu này. Hy vọng với những thuận lợi như việc được đá trên sân nhà hay việc chuẩn bị đấu pháp tốt sẽ giúp cho ĐTVN đạt được một kết quả thành công”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG