Công Phượng 'tắt điện' trước ĐTLA vì lộ ảnh nóng?

Công Phượng đã chơi đầy thất vọng trước ĐT Long An.
Công Phượng đã chơi đầy thất vọng trước ĐT Long An.
Bốn tiếng trước trận HAGL gặp ĐTLA, Công Phượng bị sốc khi được các đồng đội chạy sang phòng thông báo bức ảnh anh và Hòa Minzy hôn nhau thắm thiết được đăng tải công khai trên nhiều trang mạng.

Được kỳ vọng sẽ mang về chiến thắng cho đội nhà, nhưng tiền đạo Công Phượng đã có một ngày thi đấu thất vọng. Điều đáng nói, chỉ mới vòng trước Công Phượng chơi tỏa sáng nhưng trận đấu chiều qua thì lại “tắt điện” hoàn toàn trước ĐT Long An. Lý do vì sao?

Có một chuyện ngoài chuyên môn liên quan đến Công Phượng đang gây sự chú ý đặc biệt với báo chí và người hâm mộ trong 1 ngày qua. Bốn tiếng trước trận HA Gia Lai gặp ĐT Long An, Công Phượng bị sốc và rất bối rối khi được các đồng đội chạy sang phòng thông báo bức ảnh anh và Hòa Minzy hôn nhau thắm thiết được đăng tải công khai trên nhiều trang mạng. Hòa Minzy chính là quán quân Học viện ngôi sao mùa đầu tiên. Bức ảnh này bị gỡ bỏ nhanh chóng nhưng đã kịp lan nhanh gây bàn tán trên mạng xã hội.

Ngay sau khi bức ảnh tình cảm giữa chàng cầu thủ và nàng ca sĩ trẻ bị lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng, Công Phượng đã khuyên Hòa Minzy nên im lặng và khóa tài khoản Instagram cũng như Facebook để tránh ồn ào.

Vốn là người trầm tính, ít nói, việc Công Phượng bị lộ ảnh hôn Hòa Minzy đang khiến anh bị sốc. Hiện tiền đạo này chưa biết vì sao tấm ảnh đó lại bị tung lên mạng, nhưng nhiều người cho rằng chính Hoà Minzy đăng tải lên trang cá nhân nhằm gây sự chú ý để thu hút lượt bình chọn trong một chương trình ca nhạc mà cô đang dự thi.

Chính sự cố không mong muốn này, có thể đã là nguyên nhân khiến Công Phượng bị mất tập trung khi bước vào thi đấu với ĐT Long An. Trong suốt 90 phút, tiền đạo người Nghệ An gần như mất hút trên hàng công của HA Gia Lai. Việc Công Phượng chơi mờ nhạt, là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng phố Núi nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Về mặt chuyên môn, với những gì đã diễn ra, có thể thấy Công Phượng đang bị các đối thủ bắt bài. Ở trận ra quân, khi có đất diễn, Công Phượng chơi cực hay. Tuy nhiên, ở trận đấu chiều qua, Công Phượng bị kèm chặt, nên không thể phát huy được sức mạnh của mình.

HLV Graechen cho rằng Công Phượng đã bị chơi tiểu xảo: “Hôm nay chúng tôi đã thua đối thủ già rơ hơn, nhiều tiểu xảo và có nhiều cách để đạt được kết quả họ mong muốn. Trọng tài đã bỏ qua lỗi đánh nguội của hậu vệ ĐT Long An với Công Phượng. Pha bóng đấy xứng đáng phạt thẻ đỏ. Phượng đã bị thúc chỏ vào mũi khiến cánh mũi bầm tím.Tôi biết Công Phượng và HA Gia Lai sẽ còn gặp nhiều khó khăn với những đối thủ tập trung phòng ngự như ĐT Long An”.

Tuy nhiên, thực tế thì Công Phượng đã bất lực khi bị một trung vệ giàu kinh nghiệm như Chí Công kèm chặt. Đói bóng, Phượng từ vị trí tiền đạo lùi dịch xuống đá như một hộ công, rồi dạt biên…

Trong năm 2014, rất nhiều lần Công Phượng cũng từng chơi bế tắc khi bị đối phương chơi áp sát, thậm chí đá rắn. Các đội bóng tại V-League quá hiểu cần phải làm gì để có thể kiểm soát được cầu thủ trẻ này.

Tất nhiên, trong những thời khắc lóe sáng, một cầu thủ tài năng như Công Phượng sẽ làm nên chuyện. Nhưng việc anh luôn được quan tâm chăm sóc trong suốt 90 phút, sẽ khiến tiền đạo này gặp nhiều khó khăn, như những gì đã diễn ra trên sân Long An chiều qua.

Có cả những nguyên nhân chuyên môn và ngoài chuyên môn ảnh hưởng đến phong độ của Công Phượng. Anh đang bị áp lực cực lớn ở mỗi lần xuất hiện trên sân. Các chuyên gia đã cảnh báo, nếu HLV Graechen và bản thân Công Phượng không có những điều chỉnh kịp thời, sẽ còn bị “tắt điện” dài dài.

Theo Lê Cường
Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG