'Công Phượng tịt ngòi là thực trạng buồn'

HLV Trần Bình Sự của B.Bình Dương có ý chê tiền đạo của HAGL khi trải qua bốn trận V-League vẫn chưa một lần lập công.

"Các bạn thấy đó, tiền đạo Anh Đức đã 32 tuổi nhưng vẫn ghi sáu bàn thắng sau năm trận đấu", HLV Trần Bình Sự nói sau trận hoà 1-1 Sài Gòn FC ở trận đấu sớm vòng năm V-League. "Anh Đức thì như vậy còn Công Phượng, người được tung hô nhiều nhưng lại chưa có bàn thắng nào ở V-League mùa này".

"Điều đó phản ánh đúng thực trạng buồn của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ giàu kinh nghiệm thì ngày càng già đi, trong khi lớp kế cận vẫn chưa thể thay thế", chiến lược gia của Bình Dương nói thêm.

'Công Phượng tịt ngòi là thực trạng buồn' ảnh 1

Lão tướng Anh Đức dẫn đầu danh sách ghi bàn V-League 2017 sau năm vòng đấu với sáu bàn. Ảnh: Đức Đồng.

Công Phượng, sau khi trở về từ Nhật Bản khoác áo HAGL, vẫn chưa có bàn thắng nào tại V-League 2017. Tiền đạo của đội bóng phố núi đá bốn trận, nhưng chỉ mới góp công trong một đường chuyền. Phong độ không tốt ấy của Công Phượng cũng ảnh hưởng đến thành tích của HAGL khi họ mới có một điểm qua bốn trận, và đang đứng cuối bảng.

Bất chấp phong độ không tốt, Công Phượng vẫn được HLV Hữu Thắng gọi lên tuyển U23 Việt Nam. Và anh đã "thông nòng" bằng một đường kiến tạo và một bàn thắng trong chiến thắng 3-0 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia ở trận giao hữu mới đây.

Sau khi tìm lại được cảm giác ghi bàn, Công Phượng được chờ đợi sẽ “nổ súng” ở V-League. Chiều nay, 12/2 Công Phượng và đồng đội sẽ tiếp Cần Thơ trên sân nhà ở vòng năm V-League. Đội khách hiện xếp trên họ một bậc và chỉ mới có hai điểm. Đây là cơ hội tốt cho HAGL tìm chiến thắng để bứt khỏi vị trí đội sổ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).