Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á

Tiền đạo của U23 Việt Nam là một trong những cầu thủ được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đánh giá cao nhất tại giải đấu sắp diễn ra ở Qatar.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 1

Chanathip Songkrasin. “Messi Thái” Chanathip Songkrasin là cầu thủ quan trọng trong chiến dịch giành vé dự Olympic 2016 của HLV Kiatisuk. Tiền vệ nhỏ con này có tốc độ, kỹ thuật khéo léo và khả năng chơi bóng sáng tạo. Chanathip Songkrasin là cầu thủ hay nhất AFF Cup 2014 và được hâm mộ rộng rãi tại “xứ sở chùa vàng”. Cầu thủ sinh năm 1993 này đang khoác áo BEC Tero Sasana tại Thai League nhưng từng bày tỏ tham vọng một ngày được tới Barcelona.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 2

Mustafa Amini. Chiều cao khiêm tốn 1,75m không khiến Mustafa Amini mất đi sự nổi bật trong màu áo U23 Australia. Tiền vệ này từng bốn năm khoác áo Borussia Dortmund trong giai đoạn từ 2011 đến 2015. Mùa hè năm ngoái, anh chuyển đến đội bóng Đan Mạch Randers. Tiền vệ sinh năm 1993 từng sút tung lưới Việt Nam tại vòng chung kết AFF U19 năm 2010.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 3

Nguyễn Công Phượng. Cầu thủ sinh năm 1995 có thể sẽ mang băng đội trưởng của U23 Việt Nam. Công Phượng nổi tiếng nhờ khả năng đi bóng khéo léo và dứt điểm đa dạng. Tại vòng loại, anh ghi bốn bàn góp công đưa U23 Việt Nam đến vòng chung kết. Ngày 6/1 vừa qua, tiền đạo trưởng thành từ lò Hoàng Anh Gia Lai – Arsenal JMG giành giải cầu thủ trẻ Việt Nam hay nhất năm. Anh sắp sửa sang Nhật Bản, chơi cho CLB Mito Hollyhock ở J-League 2.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 4

Igor Sergeev. Cầu thủ sinh năm 1993 sẽ là vũ khí đáng sợ nhất của U23 Uzbekistan tại giải đấu tới. Chiều cao 1,85m của anh và điểm mạnh về thể lực sẽ gây khó khăn không nhỏ cho các hàng phòng ngự. Sergeev đang chơi cho CLB Pakhtakor ở giải quốc nội. Anh từng hai lần sút tung lưới đội tuyển Việt Nam trong hai trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2015. Năm 2012, tại vòng chung kết U19 châu Á, Sergeev là vua phá lưới với bảy bàn thắng.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 5

Takumi Minamino. Vào năm 2013, khi ấy còn khoác áo Cerezo Osaka, đội bóng vừa sang đá giao hữu với U23 Việt Nam, Takumi Minamino từng sút tung lưới Man Utd trong một trận giao hữu trước mùa giải của nhà vô địch nước Anh năm đó. Ngày 7/1/2015, Minamino chuyển sang chơi cho đương kim vô địch Áo Red Bull Salzburg và ghi 10 bàn sau 33 lần ra sân cho đội này. Cầu thủ sinh năm 1995 từng được chơi ở Europa League.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 6

Moon Chang-jin. Tiền vệ sinh năm 1993 đang khoác áo Pohang Steelers tại K-League là thành viên của đội U19 Hàn Quốc vô địch vòng chung kết châu Á 2012. Năm nay, Moon Chang-jin sẽ là đầu tàu dẫn dắt đội U19 năm đó chinh phục tấm vé dự Olympic.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 7

Jang Kuk-chol. Nằm trong thành phần đội U20 CHDCND Triều Tiên dự vòng chung kết thế giới năm 2011, hậu vệ sinh năm 1994 từng được FIFA đánh giá cao. Khoác áo đội tuyển từ năm 2012, Jang Kuk-chol có chiều cao tốt và là trụ cột hàng phòng ngự của U23 Triều Tiên.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 8

Mahdi Kamel. Tiền vệ sinh năm 1995 là ông chủ tuyến giữa của U23 Iraq. Kamel đang chơi cho CLB Al-Shorta ở giải quốc nội. Anh đã có 13 lần khoác áo đội tuyển. 

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 9

Ahmad Moein. Tiền vệ sinh năm 1995 đang chơi cho CLB hạng hai Bỉ K.A.S. Eupen. Anh được kỳ vọng sẽ là nòng cốt của đội tuyển Qatar tham dự World Cup 2022 dưới tư cách nước chủ nhà. 

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 10

Mahmoud Al Maowas. Chơi bóng ở nước ngoài cho CLB Bahrain Al-Riffa, cầu thủ chạy cánh sinh năm 1993 này đã có ba bàn thắng sau 25 lần khoác áo đội tuyển Syria từ năm 2012. Vô địch Cúp quốc gia Syria 2011 cùng CLB Al-Karamah, Maowas cũng từng khoác áo CLB Kuwait Al-Arabi và CLB Ả Rập Xê Út Al-Faisaly. Kinh nghiệm thi đấu ở nhiều nơi sẽ là điểm mạnh của anh.

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 11

Mustafa Al-Bassas. Tiền vệ sinh năm 1993 này nằm trong đội hình CLB Al-Ahli giành ngôi á quân AFC Champions League 2012. Anh là cầu thủ có vinh hạnh sát cánh bên cạnh Lionel Messi trên bìa của trò chơi FIFA 14 được phát hành tại khu vực Trung Đông. Al-Bassas ra mắt đội tuyển quốc gia ở trận giao hữu gặp Argentina. 

Công Phượng trong nhóm cầu thủ đáng xem nhất giải U23 châu Á ảnh 12 Bên cạnh những gương mặt kể trên, danh sách này còn có tiền vệ sinh năm 1994 Ahmed Barman (U23 UAE), tiền đạo sinh năm 1993 Amir Arsalan Motahari (U23 Iran) và hậu vệ sinh năm 1993 Wang Tong (U23 Trung Quốc).

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...