Công Phượng, Văn Hậu tiếp tục bị 'bỏ quên'

Công Phượng, Văn Hậu tiếp tục bị 'bỏ quên'
TPO - Trở về từ vòng loại World Cup 2022 trong màu áo tuyển việt Nam, cả hai tuyển thủ Việt Nam là Nguyễn Công Phượng và Đoàn Văn Hậu đều chưa thể có những bước chạy đầu tiên trên sân cỏ châu Âu.

Đội bóng Sint-Truidense vừa công bố danh sách 19 cầu thủ đăng ký cho trận đấu gặp CLB Anderlecht tại vòng 11 Giải Vô địch quốc gia Bỉ (diễn ra vào lúc 23h ngày 20/10 - theo giờ Việt Nam). Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục vắng mặt trong danh sách này.

Theo đó, HLV Marc Brys trao cơ hội cho 5 tiền đạo gồm Boli, Acolatse, Sousa, Colidio và Suzuki. Thông báo từ phía Sint Truidense cho biết, Công Phượng không hề bị treo giò, cũng chẳng hề dính chấn thương, nhưng anh vẫn không có cơ hội tại đội bóng Bỉ, kể cả trên băng ghế dự bị.

Trước khi trở về Việt Nam thi đấu vòng loại World Cup 2022, Công Phượng cũng nhiều lần không được HLV Marc Brys điền tên vào danh sách thi đấu và nối dài số trận "bị bỏ quên" lên đến 6 trận liên tiếp. 

Lần gần nhất tiền đạo sinh năm 1995 được đăng ký thi đấu vào ngày 25/8, khi Sint-Truidense tiếp đón Zulte Waregem, nhưng anh không được HLV Brys tung vào sân.

Tính từ đầu mùa, Công Phượng mới chỉ ra sân đúng 20 phút từ băng ghế dự bị trong trận thua 0-6 trước Club Brugge ở vòng 2. Chân sút đến từ Việt Nam chỉ được làm quen cảm giác với bóng khi được tăng cường xuống thi đấu cho đội trẻ của Sint Truidense. 

Trong khi đó, một người đồng đội của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam là Đoàn Văn Hậu cũng tiếp tục không được ra sân ở giải vô địch Hà Lan. Hậu vệ sinh năm 1999 ngồi trên băng ghế dự bị trong trận thắng 4-2 của SC Heerenveen trên sân của đối thủ đang xếp thứ 3 là AZ Alkamaar tối qua.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.