Công Phượng, Xuân Trường có thực sự bị quá tải?

Cầu thủ Xuân Trường (áo trắng)
Cầu thủ Xuân Trường (áo trắng)
TPO - Mới đây, không ít người tỏ ra lo ngại về việc các ngôi sao của HA.GL như Công Phượng, Xuân Trường…bị quá tải do phải cày ải liên tục kể từ đầu năm 2018. Thế nhưng trên thực tế không phải như vậy.

Trên thực tế không một cầu thủ nào của đội bóng phố Núi nằm trong Top 3 cầu thủ thi đấu nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm nay. Thống kê cho thấy: tại VCK giải U23 châu Á 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Thanh và tiền vệ Xuân Trường là 5 cầu thủ U23 Việt Nam đã thi đấu trọn vẹn 6 trận với thời gian thi đấu là 630 phút (3 trận tứ kết, bán kết, chung kết đều kéo dài trong 120 phút).

Nếu kể cả trận giao hữu trước thềm giải đấu châu lục với U23 Palestine vào ngày 4/1/2018 thì hai trung vệ Đình Trọng và Tiến Dũng là những tuyển thủ U23 phải cày ải nhiều nhất khi đá trọn vẹn 720 phút.

Xếp sau lần lượt là tiền vệ Xuân Trường (683 phút), thủ môn Bùi Tiến Dũng và hậu vệ Văn Thanh (675 phút), Quang Hải (672 phút), Đức Huy (605 phút), Duy Mạnh (575 phút), Công Phượng (462 phút), Văn Đức (419 phút), Xuân Mạnh (397 phút)…

Tuy nhiên hai trung vệ Tiến Dũng và Đình Trọng vẫn chưa phải là những người thi đấu nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm 2018.  Sau VCK châu lục, trung vệ Tiến Dũng không phải đá bất cứ trận nào do CLB của anh Viettel chỉ tham dự giải hạng Nhất (khai mạc vào tháng 4) mà chỉ khoác áo ĐTQG trong trận đấu với Jordan mới đây.

Còn Đình Trọng thì có thêm 180 phút khoác áo Hà Nội thi đấu ở V-League 2018 nên có tổng thời gian thi đấu là 990 phút, xếp ở vị trí thứ 3.

“Cầu thủ cày ải nhiều nhất” khá bất ngờ khi lại thuộc về thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dù không ra sân ở trận gặp Jordan vừa qua nhưng với việc đá chính 3 trận ở AFC Cup và 2 trận ở V-League 2018 trong màu áo Thanh Hóa, thủ thành sinh năm 1997 này có tổng cộng 1125 phút thi đấu trong 3 tháng vừa qua.

Công Phượng, Xuân Trường có thực sự bị quá tải? ảnh 1 “Cầu thủ cày ải nhiều nhất” là thủ môn Bùi Tiến Dũng.
Công Phượng, Xuân Trường có thực sự bị quá tải? ảnh 2 

Xếp ngay sau thủ môn Bùi Tiến Dũng và trên cả Đình Trọng cũng là một cái tên gây ngạc nhiên không kém - hậu vệ Xuân Mạnh, với 1047 phút. Chỉ thi đấu có 397 phút tại VCK giải U23 châu Á 2018 nhưng sau đó hậu vệ xứ Nghệ đã chinh chiến liên tục khắp các giải đấu.

Sau khi tham dự trọn vẹn trận tranh Siêu Cúp quốc gia, Xuân Mạnh ra sân trong cả 4 trận tại AFC Cup, đá chính cả 2 trận tại V-League trước khi ra mắt ĐTQG một cách xuất sắc trong trận đấu với Jordan.

Xếp sau 3 cái tên trên lần lượt là Văn Đức (975 phút), Văn Thanh (945 phút), Quang Hải (930 phút).

Trong khi đó Xuân Trường chỉ xếp thứ 7 trong danh sách này với 927 phút thi đấu. Còn Công Phượng xếp tận thứ 10 với tổng thời gian thi đấu trong năm 2018 mới là 716 phút.

Với thời gian thi đấu như vậy, khó có thể nói rằng Xuân Trường, Công Phượng đã bị quá tải do thi đấu liên tục kể từ đầu năm 2018.

MỚI - NÓNG