Công Vinh 2 lần thoát án, ông Petrovic và Thanh Hoá 'lĩnh đủ'?

Chỉ trích trọng tài 2 lần nhưng quyền Chủ tịch CLB Tp Hồ Chí Minh chỉ bị nhắc nhở, trong khi HLV Thanh Hoá bị đề nghị xử phạt.
Chỉ trích trọng tài 2 lần nhưng quyền Chủ tịch CLB Tp Hồ Chí Minh chỉ bị nhắc nhở, trong khi HLV Thanh Hoá bị đề nghị xử phạt.
TPO - Cùng có hành vi chỉ trích trọng tài, nhưng quyền Chủ tịch CLB Tp Hồ Chí Minh chỉ bị BTC giải nhắc nhở. Trong khi đó, HLV Petrovic của FLC Thanh Hoá thì nhiều khả năng sẽ chịu án phạt nặng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 24/10, BTC giải V-League đã gửi công văn tới Ban Kỷ luật VFF đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với vi phạm của HLV trưởng CLB FLC Thanh Hoá Petrovic. Sau trận thua 3-4 trước Quảng Ninh ở lượt trận 22, ông Petrovic đã lên tiếng chỉ trích công tác điều hành trận đấu của trọng tài.

Công văn của VPF do Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc ký đánh giá, HLV Petrovic đã nhận định phê phán thiếu chính xác, khách quan, thiếu tính xây dựng, và mang tính chất công kích đối với công tác tổ chức, kết quả trận đấu nói riêng và công tác quản lý, điều hành của giải đấu nói chung. Từ đây, BTC giải của ông Ngọc đã đề nghị VFF có hình thức xử lý nhà cầm quân Nam Tư như nêu trên.

Theo tìm hiểu, HLV Petrovic và FLC Thanh Hoá có thể chịu hình thức xử lý rất nặng, bao gồm cả khả năng bị cấm chỉ đạo trận đấu như một số “gợi ý” đang được đưa ra. Lý do bởi phát ngôn của ông Petrovic theo VPF, về “nguyên bản” khi chưa dịch ra tiếng Việt là rất nặng nề. Thêm vào đó, đội bóng của ông Petrovic cũng bị đánh giá là thiếu trung thực khi giải trình. Theo VPF, vi phạm của ông Petrovic nặng hơn so với quyền Chủ tịch CLB Tp Hồ Chí Minh Lê Công Vinh. Vì vậy, dù Công Vinh vi phạm tới 2 lần nhưng chỉ bị nhắc nhở, trong khi đối với ông Petrovic, án phạt là khó tránh.

Cuộc đua ở V-League giữa FLC Thanh Hoá và hai đội bóng nhà bầu Hiển, CLB Hà Nội với Quảng Nam đang tới hồi gay cấn. CLB Hà Nội và Quảng Nam đang dẫn đấu với 39 điểm, hơn FLC Thanh Hoá 1 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của ông Petrovic được nhận định vẫn còn cơ hội bởi lịch thi đấu thuận lợi hơn. Quảng Nam và CLB Hà Nội trong khi đó còn 1 cuộc đối đầu với nhau. Một án phạt “đánh” thẳng vào ông Petrovic lúc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hai đội bóng của bầu Hiển trong cuộc đua tranh chức vô địch V-League.

Quan hệ giữa các đội bóng của bầu Hiển với VFF lâu nay vẫn được đánh giá là rất thân thiện. Trong 8 mùa giải gần đây, riêng hai đội bóng Đà Nẵng và CLB Hà Nội đã giành 5 chức vô địch. Lần này dù CLB Hà Nội hay Quảng Nam đăng quang, ông Hiển đều sẽ có cơ hội cười mãn nguyện. Việc các đội bóng liên quan liên tục gặt hái thành tích cao là một trong những lý do, bầu Hiển được tín nhiệm cho chức Chủ tịch VFF nhiệm kỳ VIII sắp tới, dù ông từ chối. 

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.