Công Vinh: 'Blue-chip' Việt Nam trên đất Nhật Bản

Công Vinh: 'Blue-chip' Việt Nam trên đất Nhật Bản
Thành công của ĐTQG tại ASIAN Cup 2007 và ĐT Olympic VN tại vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 đã khiến nhiều cầu thủ Việt Nam trở thành mục tiêu săn đuổi của các CLB từ Nhật Bản, trong đó cái tên Lê Công Vinh nhận được sự chú ý đặc biệt.

Mặc dù không ghi được bàn thắng nào vào lưới ĐT Nhật Bản cũng như ĐT Olympic Nhật Bản tại ASIAN Cup 2007 và vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008, nhưng hiện nay Công Vinh chính là cầu thủ Việt Nam nổi tiếng nhất ở Nhật Bản.

Hầu hết những người hâm mộ bóng đá Nhật Bản đều biết tới Công Vinh như là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay của Việt Nam.

Bằng chứng là chỉ cần gõ tên Công Vinh vào ô tìm kiếm trên các website về thể thao hoặc bóng đá của Nhật Bản sẽ nhận được ngay kết quả.

Chẳng hạn, trang jsports.co.jp của công ty Jsports, một đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp các chương trình thể thao chuyên nghiệp như ESPN, Jsport 1, Jsport 2, bình luận rằng "Công Vinh là một chân sút toàn diện, luôn hướng về phía trước, xử lý gọn nhưng có hiệu quả cao".

Theo Takashi, không chỉ một mình Công Vinh, hầu hết các cầu thủ ở tuyến tiền vệ và hàng tấn công của Olympic VN như Tiến Thành, Duy Nam, Vũ Phong đều nhận được sự chú ý của giới chuyên môn Nhật Bản.

Điều khiến các chuyên gia cũng như CLB Nhật Bản thích nhất ở cầu thủ Việt Nam là lối chơi cần mẫn, tích cực, luôn thi đấu với quyết tâm cao nhất cho tới những phút cuối cùng, bất kể lúc đó cục diện trên sân như thế nào.

Trong khi đó, trang allabout.co.jp còn có hẳn một phần để đăng tải lý lịch trích ngang của Công Vinh, trong đó nêu ra những thông tin chính xác đến mức đáng kinh ngạc về sự nghiệp sân cỏ của tiền đạo này, từ khi khởi nghiệp cho tới hiện tại, kèm lời nhận xét rằng đây là "ngôi sao sáng nhất phía Việt Nam".

Còn với các tuyển thủ Nhật Bản vừa tham dự ASIAN Cup 2007 và trận lượt đi vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 giữa Olympic NB và Olympic VN thì Công Vinh là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đội bóng áo đỏ.

Theo các cầu thủ Nhật Bản, chính Công Vinh chứ không phải ai khác đã là người gây sức ép bằng một pha chạy cắt mặt rất thông minh từ cánh trái để buộc tiền vệ Keita Suzuki bất ngờ đốt lưới nhà ở trận Việt Nam-Nhật Bản tại ASIAN Cup 2007.

Tiền vệ Koki Mizuno, người đã có dịp chạm trán với Công Vinh ở cả sân chơi dành cho ĐTQG lẫn ĐT Olympic, nhận xét rằng với một cầu thủ như Công Vinh thì luôn cần phải chú ý một cách đặc biệt để tránh bị vượt qua.

Cũng theo Mizuno, một cầu thủ khác cũng rất đáng chú ý của Việt Nam là tiền vệ Vũ Phong với những quả sút xa hết sức nguy hiểm.

Công Vinh: 'Blue-chip' Việt Nam trên đất Nhật Bản ảnh 1
Rất nhiều CLB ở Nhật Bản muốn có Công Vinh - Ảnh: Minh Hoàng

Các CLB Nhật Bản muốn mua... 

Takashi Morimoto, phóng viên chuyên trách các đội bóng nước ngoài của tạp chí Weekly Soccer Digest (Nhật Bản), cho biết: "Ở Nhật Bản bây giờ những cầu thủ như Công Vinh, Thanh Bình hay Vũ Phong được rất nhiều người biết đến, nhưng nổi tiếng nhất là Công Vinh".

Hiện tại, có không ít CLB Nhật Bản bày tỏ ý định tìm cách đưa Công Vinh sang Nhật Bản chơi bóng.

Thậm chí, đã có đại diện của một số CLB Nhật Bản giấu tên sang tận Việt Nam, tìm mua băng ghi hình các trận đấu của ĐT Việt Nam tại ASIAN Cup 2007 để nghiên cứu kỹ càng về Công Vinh.

Trong chuyến công tác sang Việt Nam để theo dõi 2 trận đấu thuộc vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008 giữa Olympic VN với Olympic Qatar và Saudi Arabia, phóng viên Takashi ngoài công việc nội dung còn có một trách nhiệm nữa là tiếp xúc với các cầu thủ như Công Vinh, Thanh Bình để đặt vấn đề xuất ngoại sang thi đấu ở Nhật Bản.

Takashi rất ngạc nhiên khi biết một cầu thủ cỡ như Công Vinh mà chỉ nhận mức lương chưa tới 1000 USD/tháng ở Việt Nam, và cho biết các CLB Nhật Bản sẵn sàng trả cho Công Vinh gấp 10 lần như vậy nếu tiền đạo TCDK.SLNA chấp nhận sang xứ sở mặt trời mọc chơi bóng.

Tuy nhiên, theo Takashi, do hạn chế về thể hình, nên nếu sang Nhật Bản, Công Vinh có thể chưa được thi đấu ngay ở J-League mà phải bắt đầu từ giải hạng Nhất hoặc hạng Nhì Nhật Bản.

Trong chuyến công tác tại Việt Nam vừa qua, Takashi đã trực tiếp trò chuyện với Công Vinh, và được Công Vinh cho biết rằng hiện nay tiền đạo này vẫn còn đang trong thời hạn hợp đồng với TCDK.SLNA nên chưa thể nói tới chuyện để ra đi.

Cũng theo Takashi, không chỉ Nhật Bản mà ngay cả các đại biểu Tây Á như Saudi Arabia cũng rất ấn tượng với tài năng của Công Vinh, thậm chí tiền vệ đội trưởng Olympic Saudi Arabia, Alghannam Abdullatif Abdullah, còn khẳng định rằng Công Vinh đủ sức chơi bóng ở châu Âu.

Công Vinh: 'Blue-chip' Việt Nam trên đất Nhật Bản ảnh 2
Nếu được ra nước ngoài chơi bóng, trình độ Công Vinh còn được cải thiện hơn nữa - Ảnh: Hải Anh

... Công Vinh và TCDK.SLNA sẵn sàng "bán"

Về phía mình, khi được hỏi, Công Vinh không hề giấu giếm sự háo hức trước khả năng có thể được mời sang Nhật Bản chơi bóng.

Công Vinh cho biết: "Tôi vẫn còn hợp đồng với TCDK.SLNA, nhưng nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử sức. Được ra nước ngoài chơi bóng là điều tuyệt vời với bất cứ cầu thủ nào, bởi điều đó nghĩa là tài năng của mình đã được thừa nhận. Tuy nhiên, đội bóng nào muốn chuyển nhượng thì sẽ phải làm việc với đội bóng hiện tại của tôi".

Trong khi đó, bên cạnh việc khẳng định Công Vinh không phải là cầu thủ để bán cho các CLB Việt Nam, nhưng GĐĐH TCDK.SLNA Hồ Văn Chiêm cũng cho biết nếu một đội bóng nước ngoài muốn ký hợp đồng với Công Vinh thì lãnh đạo CLB sẵn sàng thương lượng, bởi nếu Công Vinh thực sự được xuất ngoại để chơi bóng thì đó cũng là một cách để quảng bá cho thương hiệu của bóng đá Việt Nam.

Ông Chiêm nói: "Không bao giờ chúng tôi muốn chuyển nhượng Công Vinh, nhưng nếu có đề nghị từ một CLB nước ngoài thì chúng tôi sẽ cân nhắc. Lúc đó, giá trị tài chính của bản hợp đồng chuyển nhượng không phải là vấn đề chính mà điều quan trọng là bóng đá Nghệ An nói riêng và bóng đá Việt Nam sẽ được lợi rất nhiều".

Như vậy, khác với những trường hợp không thể xuất ngoại vì nhiều lý do khác nhau như của Hồng Sơn, Bảo Khanh trước đây, cơ hội để Công Vinh sang Nhật Bản chơi bóng là rất sáng sủa, bởi bản thân tiền đạo này cũng như CLB TCDK.SLNA cũng như các đội bóng Nhật Bản đều sẵn sàng chung tay để biến điều này trở thành hiện thực.

Theo Tú Anh
Vietnamnet

MỚI - NÓNG