Công Vinh cán mốc 50 bàn, tuyển Việt Nam 'mở hàng' suôn sẻ

Công Vinh ăn mừng bàn thắng thứ 50 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Vnexpress.
Công Vinh ăn mừng bàn thắng thứ 50 trong màu áo đội tuyển quốc gia. Ảnh: Vnexpress.
TPO - Tuyển Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2016 sau khi đánh bại chủ nhà Myanmar với tỷ số 2-1 nhờ công Văn Quyết và Công Vinh. Với pha lập công ở trận này, CV9 cũng đã cán mốc 50 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Player Loading...

Tuyển Việt Nam bước vào AFF Cup 2016 với sự tiếc nuối khi Tuấn Anh không thể dự giải vì chấn thương. Ngoài ra, việc phải gặp ngay chủ nhà Myanmar trong trận mở màn cũng là thách thức với thầy trò HLV Hữu Thắng.

Tuy nhiên, thực tế sân cỏ lại cho thấy tuyển Việt Nam khởi đầu khá thuận lợi. Họ không mất quá nhiều thời gian để tạo ra sức ép lên phần sân của chủ nhà Myanmar nhờ sự phối hợp ăn ý của Công Vinh, Văn Quyết, Văn Toàn.

Phút thứ 24, Xuân Trường kiến tạo thuận lợi cho Văn Quyết băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm chính xác, mở tỷ số trận đấu. 1-0 cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Bước vào hiệp 2, tuyển Việt Nam chơi có phần thận trọng, tạo cơ hội cho các cầu thủ Myanmar dâng cao đội hình tấn công. Phút thứ 74, tận dụng sự lúng túng của hàng thủ Việt Nam, Aung Thu (9-Myanmar) tung ra cú dứt điểm quyết đoán, cân bằng tỷ số 1-1.

Tuy nhiên, niềm vui gỡ hòa của Myanmar không kéo dài được lâu. Phút thứ 79, từ cánh phải Trọng Hoàng căng ngang bóng cho Công Vinh băng vào dứt điểm tinh tế, nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.

Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu và giúp ĐT Việt Nam mở hàng suôn sẻ tại AFF Cup 2016. Riêng với cá nhân Công Vinh, đây cũng là bàn thắng thứ 50 của anh cho đội tuyển quốc gia.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.