Công Vinh cắt tóc để ...toả sáng

Công Vinh cắt tóc để ...toả sáng
Đúng chất ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, Công Vinh đã chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012 một "quả đầu" rất ấn tượng. Hãy hy vọng, còn nhiều điều ấn tượng khác, đặc biệt là chuyên môn, về Công Vinh tại giải đấu mà người hâm mộ Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng.

Công Vinh cắt tóc để ...toả sáng

> Công Vinh: Tôi muốn lại ghi bàn vào lưới Thái Lan

> Việt Nam tự tin trước trận ra quân AFF Suzuki cup

Đúng chất ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam, Công Vinh đã chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2012 một "quả đầu" rất ấn tượng. Hãy hy vọng, còn nhiều điều ấn tượng khác, đặc biệt là chuyên môn, về Công Vinh tại giải đấu mà người hâm mộ Việt Nam đặt rất nhiều kỳ vọng.

Công Vinh với kiểu đầu mới
Công Vinh với kiểu đầu mới .
 

1. Riêng biệt danh CV9 (không biết Công Vinh đã đi ký bản quyền chưa) đủ nói lên tầm của tiền đạo gốc Nghệ An. Ở Việt Nam, chẳng có cầu thủ nào sở hữu biệt danh "đẳng cấp quốc tế" như thế, làm người ta không thể không liên tưởng đến CR7 (Cristiano Ronaldo số 7).

Thực ra, Công Vinh thường được xem là David Beckham của Việt Nam, cũng điển trai, tài năng, thành công, lấy vợ xinh đẹp, cũng có tài và thuộc giới showbiz. Như Beckham, Công Vinh rất thích lưu lại trên người những hình xăm.

Và như Beckham, kể từ khi "đá cặp" với Thủy Tiên, Công Vinh chăm chút bề ngoài hơn, trong đó có mái tóc. Đó là điều nên làm khi anh giờ không chỉ là cầu thủ quần đùi áo số đơn thuần, mà đã là ngôi sao số 1 của bóng đá Việt, có nhiều người hâm mộ và lại liên quan ít nhiều đến giới showbiz.

Tóm lại là người của công chúng, điệu tí cũng chẳng sao, cố nổi bật tí cũng không sao (Ronaldo thậm chí còn thay kiểu tóc lúc nghỉ giữa hai hiệp).

Khi ĐT Việt Nam bước ra sân trong trận gặp ĐT Myanmar, chắc chắn Công Vinh với "quả đầu" ấn tượng sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Anh di chuyển tới đâu, người hâm mộ từ quê nhà sẽ dễ dàng nhận ra.

2. Công Vinh được xem là cầu thủ thi đấu có đầu óc, thông minh. Cũng nhờ lối chơi thông mình, Công Vinh đã giữ được phong độ ổn định trong suốt thời gian dài.

Để rồi bây giờ, dù chỉ mới 26 tuổi, Công Vinh đã là cây làm bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của ĐT Việt Nam, với 31 bàn từ 52 trận, vượt qua cả tiền đạo lừng danh một thời Lê Huỳnh Đức.

Trong khi nhiều tài năng, ngôi sao tự hủy hoại sự nghiệp của mình vì những vấn nạn đáng buồn, Công Vinh biết cách chọn con đường để tiến thân một cách vững chắc.

Những bước đi của anh đều rất khôn ngoan. Trong giới cầu thủ, không ít người bảo rằng Công Vinh khôn quá. Nhưng nếu nhìn ở khía cạnh khác, Công Vinh là cầu thủ đề cao tính chuyên nghiệp.

Anh biết cách tạo dựng tên tuổi của mình, biết cách tận dụng để kiếm những bản hợp đồng đắt giá, và biết cách dùng số tiền đó để mua nhà đẹp, xe đẹp, kinh doanh chứ không phải ném vào những vũ trường, tệ nạn xã hội.

3. Hôm qua, để được phỏng vấn Công Vinh, các phóng viên của kênh FBS (Thái Lan) chấp nhận kiên nhẫn chờ đến 2 tiếng, đợi cho đến khi buổi tập kết thúc.

Đây cũng là điều hiếm gặp khi người Thái luôn xem họ là "cửa trên" so với phần còn lại của bóng đá Đông Nam Á. Nhưng Công Vinh là trường hợp đặc biệt.

Riêng ở Đông Nam Á, số cầu thủ được sang châu Âu thi đấu như Công Vinh xưa nay rất ít. Quan trọng hơn, chính Công Vinh đã thực hiện quả đánh đầu ấn tượng hạ gục Thái Lan ở Mỹ Đình, mang lại chức vô địch AFF Cup năm 2008.

Số phận đã chọn đúng người cần chọn cho bàn thắng lịch sử đối với bóng đá Việt Nam. Quả đánh đầu ngược đó ấn tượng đến mức hễ ĐT Việt Nam hay ĐT Olympic Việt Nam bước vào giải lớn, người hâm mộ lại mang ra bàn tán, hồi tưởng.

Quả đánh đầu đó đã phản ánh đúng tài năng của Công Vinh, cầu thủ lớn của trận cầu lớn. Hai năm về trước, ĐT Việt Nam đã thất bại ở AFF Cup 2010, mà nguyên nhân lớn nhất có lẽ là sự vắng mặt của Công Vinh (vì chấn thương).

Năm nay, Công Vinh đã trở lại. Anh vừa tuyên bố muốn ghi bàn vào lưới ĐT Thái Lan thêm lần nữa. Lại một quả đánh đầu ngoạn mục để mang về chiến thắng và danh hiệu cao quý?

Nếu là vậy, dù có cạo trọc, Công Vinh vẫn ấn tượng trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Theo Thể Thao Văn Hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".