Công Vinh chưa hết vận rủi

Công Vinh chưa hết vận rủi
TP - Chấn thương trong trận đấu giao hữu của ĐTVN với Indonesia tối 16-10 buộc Lê Công Vinh phải nghỉ thi đấu ở cúp bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, VFF cup 2012. Từ năm 2010 đến nay, sự nghiệp thi đấu của Công Vinh liên tục gặp trắc trở.

> Công Vinh nghỉ thi đấu 2 tuần vì chấn thương

Chấn thương ở trận giao hữu với Indonesia khiến Công Vinh không thể tham dự VFF cup tuần tới. Ảnh: VSI
Chấn thương ở trận giao hữu với Indonesia khiến Công Vinh không thể tham dự VFF cup tuần tới. Ảnh: VSI.

HLV Phan Thanh Hùng chiều hôm qua đã xác nhận, Công Vinh sẽ không thể ra sân ở VFF cup 2012, giải đấu được xác định là thời điểm cuối cùng để BHL ĐTVN định hình bộ khung chính tham dự AFF cup.

"Kết quả kiểm tra của bác sỹ, Công Vinh bị trật một ngón chân. Chấn thương tuy không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực và sức khoẻ, nhưng lại gây khó khăn cho việc thi đấu. Phải mất chừng 10 ngày Công Vinh mới có thể hoàn toàn khoẻ mạnh, trong khi chỉ một tuần nữa VFF cup đã khai mạc. Để đảm bảo Công Vinh không bị lỡ AFF cup, BHL đã thống nhất cậu ấy nên nghỉ ngơi ở VFF cup 2012" - HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Bác sỹ ĐTVN Nguyễn Trọng Hiền cũng cho biết, Công Vinh khó có thể tham dự VFF cup.

Từ sau sự cố "lạy" trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Cao Lãnh ở trận đấu giữa Hà Nội T&T với Cao Su Đồng Tháp, Công Vinh thường xuyên gặp chuyện không may. Tiền đạo gốc Nghệ từng bị chấn thương nghiêm trọng, phải qua Bồ Đào Nha chữa trị.

AFF cup 2010, cùng với thất bại của ĐTVN, Công Vinh cũng thi đấu không thực sự thành công. Mùa giải 2011-2012 đánh dấu cột mốc mới của Công Vinh khi rời Hà Nội T&T để đầu quân cho CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên.

Vụ chuyển nhượng gây nên khá nhiều ầm ĩ liên quan tới mối quan hệ giữa bầu Hiển với bầu Kiên, trong khi Công Vinh bị chỉ trích là "lật kèo" Hà Nội T&T. Ông Hiển thậm chí lên báo nói Công Vinh sang CLB bóng đá Hà Nội "vì tiền".

Trong màu áo đội bóng mới, dù ghi được khá nhiều bàn thắng nhưng Công Vinh không thể giúp CLB bóng đá Hà Nội thi đấu khởi sắc hơn.

Đội phải chờ đến lượt đấu cuối cùng mới trụ hạng, trong khi Công Vinh thất bại với mục tiêu đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Vận xui rủi tiếp tục đến với Công Vinh và CLB bóng đá Hà Nội khi bầu Kiên vướng vòng lao lý. Đội bóng đứng trước nguy cơ giải thể, trong khi Công Vinh và các đồng đội rơi vào cảnh thấp thỏm tương lai bất định.

Liên quan tới ĐTVN, dự kiến hôm nay toàn đội sẽ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho VFF cup.

"Theo kế hoạch của BHL thì VFF cup và AFF cup mới là giai đoạn các cầu thủ đạt điểm rơi phong độ. Trận đấu với Indonesia vừa qua chỉ là dịp để các cầu thủ cọ xát thêm.

“Điều tôi thấy mừng nhất là sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. BHL và các cầu thủ đều cảm thấy có phần đáng tiếc vì chưa thể thi đấu đúng sức để cống hiến cho các CĐV một trận đấu hay. Tuy nhiên tin rằng trong giai đoạn còn lại, các cầu thủ sẽ đạt phong độ tốt hơn"-ông Hùng cho biết.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, ngoài trường hợp của Công Vinh, các tuyển thủ khác đều đạt thể lực tốt. Một số trường hợp đau nhẹ như trung vệ Minh Đức, tiền vệ Tấn Tài đều đã hoàn toàn khoẻ mạnh.

VFF cup sẽ là dịp để BHL đánh giá tổng quát từng vị trí, qua đó xác định bộ khung chính cho ĐTVN khi vào AFF cup 2012.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG