Công Vinh đã hết bị Thủy Tiên ‘ám quẻ’?

Công Vinh đã hết bị Thủy Tiên ‘ám quẻ’?
TPO-Đẹp và gợi cảm, cũng không kém phần tài năng, nhưng Thủy Tiên một thời lại từng bị cho là “vận đen”, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của tiền đạo Công Vinh.
Công Vinh và Thủy Tiên
Công Vinh và Thủy Tiên.

AFC 2008, Công Vinh lên tới đỉnh cao sự nghiệp với bàn thắng ghi vào lưới đội tuyển Thái Lan ở trận chung kết, đem về chức vô địch cho ĐTVN. Anh trở thành thần tượng của nhiều người yêu bóng đá, không ít trong số trên là những cô gái đẹp.

Chia tay mối tình đầu là cô sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, Công Vinh sau đó liên tiếp rơi vào nghi án tình ái với các người đẹp trong làng giải trí. Đầu tiên là ca sỹ Pha Lê và sau đó, tốn nhiều giấy mực của báo giới nhất là người đẹp hát Thủy Tiên.

Tại thời điểm trên, không ít người từng cho Thủy Tiên sẽ đem lại vận xui rủi cho Công Vinh. Một số trang điện tử thậm chí dẫn cả ý kiến của các nhà "số học", sau khi nghiên cứu tuổi tác của cả 2 đã đưa ra “kết luận”: chẳng chóng thì chầy chuyện tình của cặp uyên ương sẽ tan. Thủy Tiên sẽ khiến sự nghiệp của Công Vinh bị ảnh hưởng.

Của đáng tội, 3 năm từ 2009-2012 lại đánh dấu những thời điểm khó khăn nhất của tiền đạo xứ Nghệ: anh chấn thương liên miên, phải sang Bồ Đào Nha chữa trị. Bị xem như “vận đen” của đội bóng cũ, CLB Hà Nội T&T trước khi chuyển sang đầu quân cho CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên trong một thương vụ gây ầm ĩ. Nhiều người chỉ trích anh đã “lật kèo” bầu Hiển vì tham tiền.

Trước đó, Công Vinh từng bị ảnh hưởng nặng nề do sự cố vái trọng tài Vũ Bảo Linh trên sân Đồng Tháp. Trong nhiều sự cố của Công Vinh, những phát ngôn không “đúng lúc, đúng chỗ” của Thủy Tiên càng như “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến hình ảnh của Công Vinh xấu hơn, trong khi bản thân Thuỷ Tiên bị cho là lợi dụng người yêu để “đánh bóng”.

fdsfd
Không ít người từng cho Thủy Tiên sẽ đem lại vận xui rủi cho Công Vinh

AFF Cup 2012, ĐTVN bị loại từ vòng bảng còn bản thân Công Vinh rơi vào nghi vấn có tên trong “danh sách đen” của LĐBĐVN (VFF). CLB bóng đá Hà Nội sau đó giải thể, đẩy Công Vinh vào cảnh chạy việc khắp nơi nhưng không CLB nào nhận. Phút cuối, SLNA mới chìa tay, tạo cơ hội cho anh thi đấu. Công Vinh hẳn phải cảm ơn đội bóng cũ vì nghĩa cử này.

Được HLV Nguyễn Hữu Thắng tin dùng, mùa giải 2013 Công Vinh tỏa sáng với 14 bàn thắng, dẫn đầu danh sách ghi bàn V.League cho đến trước khi đầu quân cho CLB Sapporo ở giải hạng Nhì Nhật Bản.

Dù mang đậm màu sắc thương mại (quảng bá sản phẩm của Sapporo), nhưng khó có thể phủ nhận đây là một bước tiến trong sự nghiệp của Công Vinh. Sau thời gian đầu tiên phải ngồi dự bị, Công Vinh gần đây được ra sân nhiều hơn. Dù không quá nổi bật nhưng tiền đạo SLNA cũng ít nhiều cũng đã để lại dấu ấn trong màu áo Sapporo.

Tin từ SLNA mới đây cho biết, Sapporo đã đề nghị được gia hạn 1 năm hợp đồng với Công Vinh, nhưng HLV Nguyễn Hữu Thắng và Ban lãnh đạo đội bóng không đồng ý. Công Vinh vẫn nằm trong kế hoạch của CLB ở mùa giải 2014.

Về đời tư, vượt qua nhiều sóng gió, Công Vinh và Thủy Tiên đã đến với nhau và có một cô bé kháu khỉnh, dễ thương. Tiền đạo xứ Nghệ, như đồng nghiệp trêu đùa, giờ đã là “bố trẻ con”. Sự nghiệp ca hát của Thuỷ Tiên cũng có những thăng tiến đáng kể. Một kết cục có hậu cho câu chuyện tình tốn nhiều giấy mực nhất của làng báo chí thể thao?

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.