Công Vinh được báo quốc tế chấm điểm cao nhất trong trận thắng Myanmar

Công Vinh chia vui sau bàn quyết định. Ảnh: Đức Đồng
Công Vinh chia vui sau bàn quyết định. Ảnh: Đức Đồng
Tạp chí bóng đá uy tín Four Four Two chấm tiền đạo Công Vinh điểm 8,5, cao nhất trong số cầu thủ thi đấu trận Việt Nam thắng Myanmar 2-1.

Bên cạnh số điểm 8,5, FourFourTwo còn nhận xét về Công Vinh: "Trong vai trò tiền đạo cắm, Công Vinh đã có một pha chạy chỗ tuyệt vời trước khi tung cú dứt điểm tinh tế hạ thủ môn Myanmar. 

Bàn thắng vừa cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén, vừa đem lại ba điểm cho tuyển Việt Nam trong trận ra quân tại AFF Cup 2016".

Xếp sau Công Vinh, ba cầu thủ gồm Vũ Văn Thanh, Ngô Hoàng Thịnh và Trần Nguyên Mạnh đều nhận được điểm 7. Theo FourFourTwo, Văn Thanh không có lỗi trong bàn thua duy nhất của Việt Nam, dù cánh trái là nơi cầu thủ này đảm trách.

Hoàng Thịnh được đánh giá chơi tốt ở vị trí tiền vệ. Cầu thủ này hạn chế tối đa sai lầm của hàng thủ khi phải đối mặt với các đợt tấn công từ Myanmar.

Trong khi đó, hai cầu thủ nhận điểm thấp nhất của Việt Nam là Đình Luật và Ngọc Hải, cùng điểm 5,5. Đình Luật là người mắc lỗi nặng nhất, trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Điểm dành cho những tuyển thủ Việt Nam khác:

Nguyễn Văn Quyết: 6,5
Nguyễn Trọng Hoàng: 6,5
Phạm Thành Lương: 6,5
Nguyễn Văn Toàn: 6,5
Lương Xuân Trường: 6,5
Đinh Thanh Trung: 6
Trần Đình Đồng: 6

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.