Công Vinh khao khát đoạt bóng vàng lần 4

Công Vinh (trái) mong có danh hiệu Quả bóng vàng thứ 4 trong sự nghiệp. Ảnh: VSI.
Công Vinh (trái) mong có danh hiệu Quả bóng vàng thứ 4 trong sự nghiệp. Ảnh: VSI.
TP - Tiền đạo CLB B.Bình Dương lọt vào danh sách rút gọn ứng viên danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2014. Công Vinh không giấu mong muốn lần 4 giành chiến thắng trong cuộc bình chọn.

Ngày 7/4, BTC giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2014 công bố danh sách rút gọn các hạng mục. Ở giải thưởng quan trọng nhất dành cho các cầu thủ nam, 3 cầu thủ lọt vào danh sách cuối cùng là tiền đạo Lê Công Vinh (B.Bình Dương), tiền vệ Phạm Thành Lương và tiền đạo Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T).

Trong số này, Văn Quyết lần đầu tiên lọt tới “chung kết”. Đồng đội của anh ở Hà Nội T&T, tiền vệ Phạm Thành Lương đã 2 lần đoạt Quả bóng vàng. Lê Công Vinh là gương mặt nổi bật nhất với 3 lần về nhất hạng mục này. Ở cuộc đua năm nay, Công Vinh đang được đánh giá khá cao so với 2 đồng đội cũ ở CLB Hà Nội T&T. Trong năm 2014, Công Vinh thi đấu nổi bật và đóng vai trò quan trọng ở CLB SLNA. Đội bóng xứ Nghệ dù chỉ về thứ 5 ở V.League, nhưng Công Vinh vẫn được nhận nhiều lời khen ngợi.

Trước thềm AFF cup 2014, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ về phong độ của Công Vinh, do chuỗi trận không ghi bàn giai đoạn cuối mùa giải của anh. Tuy nhiên, Công Vinh sớm chứng tỏ luôn là cầu thủ lớn ở các giải đấu trong khu vực. Cùng với Văn Quyết và Thành Lương, tiền đạo xứ Nghệ góp công lớn đưa đội tuyển Việt Nam vào tới bán kết. Đội bóng của HLV Toshiya Miura chỉ chấp nhận dừng bước sau khi để thua đầy bất ngờ trong trận lượt về với Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Chia sẻ với Tiền Phong hôm qua, Công Vinh không giấu mong muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm 2014.

“Tôi không muốn dối lòng. Đời cầu thủ ai không muốn giành chiến thắng trong các cuộc bầu chọn danh hiệu. Tôi đã 3 lần đoạt Quả bóng vàng, nhưng nếu lần tới giành chiến thắng thì vẫn vui như lần đầu. Đây là danh hiệu cá nhân lớn nhất của bóng đá Việt Nam” - Công Vinh cho biết.

Thi đấu hết khả năng

Tiền đạo xứ Nghệ cho rằng, bản thân đã có 1 năm thi đấu đầy nỗ lực cả ở cấp CLB và ĐTQG. Theo Công Vinh, giải thưởng Quả bóng vàng 2014 sẽ ý nghĩa hơn nhiều nếu tuyển Việt Nam tiến sâu hơn ở AFF cup 2014.

“SLNA mùa trước chỉ về thứ 5, nhưng tôi cho rằng so với lực CLB khi đó như vậy đã là thành tích tốt. Cá nhân tôi thi đấu không tệ, lúc nào cũng cố gắng vì CLB. Tuy nhiên, nếu Việt Nam có thể vào tới chung kết hoặc vô địch AFF thì chúng tôi khi lên nhận phần thưởng sẽ cảm thấy tự hào hơn” - Công Vinh nói.

Anh dù vậy không quên đề cao hai đồng đội cũ, Nguyễn Văn Quyết và Phạm Thành Lương khi cho biết, cả 2 hiện là những cầu thủ xuất sắc của bóng đá Việt Nam. “Nói thật là phải cạnh tranh với họ, tôi cũng không biết được mình thắng hay không. Dĩ nhiên nếu thắng tôi rất vui”-Công Vinh vui vẻ nói.

“Tôi đã 3 lần đoạt Quả bóng vàng, nhưng nếu lần tới giành chiến thắng thì vẫn vui như lần đầu. Đây là danh hiệu cá nhân lớn nhất của bóng đá Việt Nam”.

Tiền đạo Công Vinh

Từ khi đầu quân cho B.Bình Dương, Công Vinh ít được ra sân trong đội hình chính. GĐKT Lê Thụy Hải, người thực chất đang nắm quyền huấn luyện và chỉ đạo ở đội bóng đất Thủ, được cho là không thích dùng anh. Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, Công Vinh dù vậy khẳng định anh không căng thẳng vì chuyện này.

“Tôi tập luyện và khi ra sân thì thi đấu hết khả năng của mình, đúng với trách nhiệm. Còn chuyện có được đá hay không là do HLV trưởng. Không chỉ tôi mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải chấp nhận chuyện đó”, Công Vinh nói.

Ở giải thưởng cầu thủ nam trẻ xuất sắc nhất, không bất ngờ khi 3 cái tên cuối cùng là 3 thành viên tuyển Olympic Việt Nam vừa giành chiến thắng ở vòng loại U23 châu Á ở Malaysia cuối tháng 3, Võ Huy Toàn (Quảng Ninh), Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Công Phượng (HA.GL).

Trong số này, Huy Toàn hiện có phần nhỉnh hơn so với 2 đồng đội do phong độ ở V.League cũng như màn trình diễn ở vòng loại U23 châu Á. Công Phượng gây thất vọng ở V.League nhưng cũng kịp “ghi điểm” khi thể hiện sự tiến bộ, góp công vào thành tích của đội tuyển Olympic Việt Nam ở giải đấu trên.

MỚI - NÓNG