Công Vinh lập đại công, nuôi hy vọng cho Sapporo

Công Vinh lập đại công, nuôi hy vọng cho Sapporo
Lê Công Vinh lại một lần nữa ghi bàn duy nhất giúp Sapporo có chiến thắng quan trọng trước Vissel Kobe, qua đó duy trì cơ hội dự vòng play off lên hạng.

Tin thể thao nổi bật ngày 10/11

>Cảnh sát phá âm mưu ám sát Murray?

>Old Trafford: ‘Tử địa’ đích thực của Arsenal

>Chuyện về 2 kình địch của U23 Việt Nam tại SEA Games

>Khách VIP Việt Nam và hành trình xem 'đại chiến' tại Old Trafford

Nỗ lực ép sân của Sapporo cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 37. Trong một tình huống tấn công của đội chủ nhà, hậu vệ Kitamoto của Kobe để bóng chạm tay trong vòng cấm và Lê Công Vinh đã thực hiện chính xác quả penalty, đưa Sapporo vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp hai, Vissel Kobe tăng cường sức ép khiến Sapporo phải lùi về phòng ngự. Công Vinh vì thế không có nhiều bóng để thể hiện mình. Phút 67, HLV Zaizen quyết định rút Công Vinh ra sân và thay bằng Okamoto.

Những phút còn lại, Vissel Kobe dù nỗ lực tấn công nhưng cũng không thể có bàn gỡ hòa mà ngược lại còn phải nhận một thẻ đỏ của Estevien Velez.

Thắng trận 1-0 nhờ bàn thắng của Công Vinh, Sapporo đã có 60 điểm sau 40 trận, tiếp tục nuôi hi vọng dự vòng play off. Đây là trận đấu thứ hai, Lê Công Vinh ghi bàn duy nhất giúp Sapporo có được một chiến thắng.

Theo Goal

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.