Công Vinh, Ngọc Hải tố cầu thủ Malaysia chơi xấu

Công Vinh đau đớn nằm sân sau pha vào bóng ác ý của đối phương. Ảnh: Đức Đồng
Công Vinh đau đớn nằm sân sau pha vào bóng ác ý của đối phương. Ảnh: Đức Đồng
Nhiều tuyển thủ Việt Nam phải ra sân với đôi chân bầm máu vì các pha vào bóng dữ dội của Malaysia, ở lượt trận thứ hai bảng B giải AFF Suzuki Cup 2016.

“Trọng tài thổi lạ quá. Đối thủ đạp thẳng vào chân tôi nhưng ông ấy không phạt. Đối thủ thực sự có nhiều pha vào bóng ác ý”, Công Vinh chia sẻ.

Vừa nói, thủ quân đội tuyển Việt Nam vừa cúi xuống, cởi tất cho thấy ống chân rớm máu. Chấn thương này Công Vinh lĩnh ít phút sau bàn thắng của Trọng Hoàng. Một cầu thủ của Malaysia đã đạp bóng ác ý, và dù anh đã nằm sân, gào to đau đớn nhưng trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục.

Chấn thương của trung vệ Quế Ngọc Hải còn nặng hơn. Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh đã vội vàng gọi bác sĩ Đồng Xuân Lâm tới chăm sóc vết thương. Cuối trận, trung vệ mang áo số 15 đã phải xịt thuốc giảm đau để chiến đấu.

“Tôi bị đau sau một pha vào bóng ác ý của đối phương. Hôm nay Malaysia đá xấu, không chỉ tôi mà nhiều đồng đội khác như Văn Quyết, Trọng Hoàng cũng dính đòn thù. Dẫu sao tôi cũng hiểu tâm trạng đối thủ. Trời nắng nóng, đội nhà lại thua nên họ nổi nóng”, Ngọc Hải chia sẻ.

Trong trận đấu diễn ra chiều 23/11, tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 1-0 nhờ pha lập công của Trọng Hoàng ở phút 80. Với sáu điểm sau hai trận, đội gần như chắc chắn giành vé vào bán kết. Ở lượt trận cuối thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng chỉ cần giành một điểm trước Campuchia là đi tiếp với ngôi nhất bảng mà không phải quan tâm đến kết quả của trận còn lại.

Ngày mai tuyển Việt Nam di chuyển xuống Nay Pyi Taw để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng, diễn ra ngày 26/11.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.