Công Vinh phủ nhận liên quan việc loại 6 cầu thủ ở đội TP.HCM

Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên sau khi nghỉ thi đấu lập tức được mời làm phó Chủ tịch một CLB.
Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên sau khi nghỉ thi đấu lập tức được mời làm phó Chủ tịch một CLB.
Tân phó Chủ tịch CLB TP HCM khẳng định quyết định gạt sáu cầu thủ khỏi danh sách đăng ký thi đấu là của HLV trưởng.

"Sáu cầu thủ Đức Nhân, Văn Sơn, Viết Đàn, Văn Bửu, Thanh Phú, Xuân Dư không được đưa vào danh sách đăng ký thi đấu. Nhiều người nói rằng tôi vừa ngồi vào ghế phó Chủ tịch CLB đã lập tức ra quyết định 'trảm người'. Nhưng đây không phải là sự thực", Công Vinh chia sẻ.

Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cho biết anh mới nhận chức phó Chủ tịch CLB TP.HCM ngày 24/12. Nhiệm vụ của anh là hỗ trợ mặt quản lý, chiêu mộ cầu thủ theo yêu cầu của ban huấn luyện, hoàn toàn không can dự vào chuyên môn.

"CLB chỉ đăng ký thi đấu 28 người cho giai đoạn một V-League 2017, trong khi số lượng cầu thủ là 34. Đích thân HLV trưởng Alain Fiard và ban huấn luyện, sau khi họp với nhau, quyết định bỏ sáu cầu thủ trên khỏi danh sách. Tôi là từng là cầu thủ, tôi hiểu nỗi vất vả của họ. Đích thân tôi còn dùng uy tín cá nhân đứng ra đảm bảo sẽ xin công ty cho sáu cầu thủ trên nhận lương đến hết tháng 4/2017, để họ có thời gian tìm bến đỗ mới", cựu tuyển thủ Việt Nam nói thêm.

Chân sút từng đưa tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 cho biết trong buổi họp, anh đề nghị nếu ai có thắc mắc về việc không được được đăng ký thi đấu, thanh lý hợp đồng “ký nháp” với trưởng đoàn Trần Đình Huấn trước đó có thể trực tiếp hỏi HLV trưởng. Tuy nhiên, không ai bày tỏ quan điểm của mình, và sau đó, anh bị quy kết là "mới lên sếp đã thanh lý hàng loạt cầu thủ”.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV trưởng Alain Fiard cho hay: "Tôi chính là người ra quyết định về việc không sử dụng sáu cầu thủ trên. Quyết định được đưa ra dựa vào chuyên môn. Không hiểu sao mọi chuyện lại ầm ĩ như vậy".

Công Vinh giã từ sự nghiệp cầu thủ sau khi tuyển Việt Nam thua Indonesia tại bán kết AFF Cup 2016. Chưa đầy nửa tháng sau, anh nhận lời về làm phó Chủ tịch CLB TP.HCM.

"Làm cầu thủ, tôi đã đi suốt rồi, nên tôi không muốn sau khi treo giày lại làm HLV, tiếp tục xa nhà. Tôi muốn chọn một công việc ổn định, gần gia đình, bù đắp cho mẹ con Thuỷ Tiên", Công Vinh cho hay.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.