Công Vinh: Sang Nhật để làm người tiên phong

Công Vinh: Sang Nhật để làm người tiên phong
Công Vinh sẽ sang Nhật thi đấu cho CLB hạng Nhì Consadole Sapporo với mức lương 5.000 USD/tháng và công ty mời Vinh sang Nhật muốn thông qua hình ảnh của tiền đạo số 1 Việt Nam (VN) để mở rộng thị trường tại VN như Huỳnh Đức khoác áo CLB Lifan (Trung Quốc) trước đây.

Công Vinh: Sang Nhật để làm người tiên phong

> Công Vinh đá cho đội hạng Nhì Nhật Bản 

Công Vinh sẽ sang Nhật thi đấu cho CLB hạng Nhì Consadole Sapporo với mức lương 5.000 USD/tháng và công ty mời Vinh sang Nhật muốn thông qua hình ảnh của tiền đạo số 1 Việt Nam (VN) để mở rộng thị trường tại VN như Huỳnh Đức khoác áo CLB Lifan (Trung Quốc) trước đây.

Công Vinh (áo vàng) sẽ thi đấu tại Nhật trong 5 tháng - Ảnh: Minh Tú
Công Vinh (áo vàng) sẽ thi đấu tại Nhật trong 5 tháng - Ảnh: Minh Tú.
 

Đây là cơ hội lớn để cho chân sút xứ Nghệ lần đầu tiên biết đến nền bóng đá phát triển nhất châu Á. PV vừa thực hiện cuộc phỏng vấn với Công Vinh.

* Xin anh cho biết, giữa anh và CLB Nhật Bản đã có quá trình thương lượng như thế nào?

CLB Consadole Sapporo thành lập năm 1935 và hiện thi đấu ở giải hạng Nhì Nhật Bản.

Đơn vị chủ quản của CLB là tập đoàn điện tử lừng danh Toshiba. Hiện tại, ông Takemi Yahagi đang giữ chức chủ tịch đội bóng. HLV Keiichi Zaizen là người dẫn dắt đội bóng.

Thành tích của đội: giành giải vô địch toàn Nhật Bản năm 1977; Vô địch giải hạng Nhì năm 1979 và mùa 1988-1989; đoạt Cúp Liên đoàn 1981 dưới tên gọi Toshiba Horikawa-cho S.C; đoạt Cúp Liên đoàn Nhật năm 1997; vô địch hạng Nhì năm 2000 và 2007 với tên gọi Consadole Sapporo.

Cầu thủ nổi tiếng Hulk (hiện là tuyển thủ Brazil) và em trai Maradona là Hugo cũng từng khoác áo đội bóng này.

Công Vinh: Năm ngoái, CLB này đã từng ngỏ ý với tôi nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà cuộc hợp tác không thành. Hồi đó, dù tôi không phát ngôn với báo chí nhưng vẫn bị đánh giá là muốn PR cho bản thân.

Sang năm nay, CLB Nhật Bản này vẫn theo dõi quá trình cống hiến của tôi cho CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) và do tôi đạt phong độ tốt nên họ tiếp tục đưa ra lời mời.

Vì vẫn thuộc quân số của SLNA nên tôi đã yêu cầu họ phải làm việc với lãnh đạo CLB. Bác Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng và cả chị Thái Hương - lãnh đạo Ngân hàng Bắc Á (nhà tài trợ của SLNA) đồng ý thì tôi mới chính thức tiếp xúc với CLB.

Ban đầu, họ đề nghị ký hợp đồng 1 năm. Nhưng tôi chỉ chấp nhận đá cho họ lượt về giải hạng Nhì Nhật Bản, tương đương với giải hạng Nhất bên ta. Nghĩa là tôi chỉ khoác áo CLB này trong 5 tháng, từ tháng 8 đến hết tháng 12/2013. Sau đó, tôi lại quay về SLNA để đá cho đội bóng quê hương mùa giải năm sau.

CLB Consadole Sapporo đã đồng ý làm hợp đồng cho mượn cầu thủ với SLNA. Và ngoài ra, họ sẽ trả một khoản phí cho SLNA và sẽ ký riêng hợp đồng với tôi.

* Anh có đủ tự tin cả về chuyên môn lẫn tâm lý để ra nước ngoài thi đấu một lần nữa?

Công Vinh: CLB Consadole Sapporo đã quan sát tôi suốt thời gian qua và tôi cho rằng, họ không bao giờ đưa ra những lời mời vô nghĩa. Họ rất nghiêm túc và muốn tôi phục vụ CLB của họ một cách tốt nhất. Trước sự tôn trọng của CLB Nhật Bản dành cho mình, tôi cho rằng mình có thể đáp ứng được phần nào sự kỳ vọng đó.

Tôi đã từng đến Bồ Đào Nha thi đấu và lần này một lần nữa đón đợi thử thách dù tôi biết rõ thi đấu ở đất khách quê người rất khó khăn, hoàn toàn không dễ một chút nào!

* Nếu anh chơi tốt ở Nhật Bản và lại được mời tái ký. Anh sẽ ở lại chứ?

Công Vinh: Mấu chốt vấn đề ở đây là, sau khi được lãnh đạo SLNA đồng ý, tôi sẽ trở thành cầu thủ VN tiên phong ra đấu trường Nhật Bản.

Khi Arsenal đến VN du đấu, HLV Wenger đã khuyên Bóng đá VN nên học tập theo mo hình Bóng đá Nhật Bản. Ông đã lấy ví dụ, năm 1991, Nhật Bản mới lần đầu tiên tổ chức giải vô địch quốc gia J-League, mà đến năm 1998 đã tham dự World Cup.

Hiện tại, cầu thủ Nhật Bản có mặt ở khắp các giải đấu lớn của châu Âu như Đức, Ý, Anh. Sự tiên phong của tôi có thể sẽ mở ra một con đường, một cánh cửa cho các cầu thủ trẻ sau này. Lớp trẻ của các Học viện bóng đá nếu đủ khả năng, sẽ nhìn vào tấm gương đàn anh để được tiếp thêm niềm tin, sang Nhật Bản thi đấu.

Việc khoác áo CLB Nhật Bản của tôi, không chỉ tốt cho cá nhân tôi mà còn cho CLB SLNA, cho Bóng đá VN. Tốt một cách tổng thể. Dĩ nhiên, bản thân tôi phải thi đấu hết mình, cống hiến tối đa cho CLB mới.

Nhưng như vừa nói ở trên, sau 5 tháng, tôi sẽ quay lại VN và tiếp tục khoác áo SLNA mùa giải sau.

Tôi chưa biết thời gian cụ thể sẽ sang Nhật Bản. Điều này sẽ được làm rõ trong buổi họp báo tại Vinh vào 16 giờ chiều nay 22/7. Nhưng tôi sẽ đá nốt ở trận đấu giữa SLNA và Hoàng Anh Gia Lai lượt trận tới!


Ông Thanh không tiết lộ phí cho mượn: “Đây là nguyên tắc bảo mật của hợp đồng nhưng giá không quá cao so với thị trường chuyển nhượng trong nước”. Được biết, phí cho mượn mà SLNA được hưởng vào khoảng 1,5 tỉ đồng.

Theo Lan Phương
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG