Công Vinh tái ngộ “tình cũ”

Công Vinh khi khoác áo CLB Hà Nội.
Công Vinh khi khoác áo CLB Hà Nội.
TP - Hôm nay (5/11), trong khuôn khổ vòng 24 V-League 2017, Công Vinh sẽ có dịp tái ngộ đội bóng cũ CLB Hà Nội trên cương vị rất đặc biệt là quyền Chủ tịch CLB TP.HCM.

Kể từ khi chia tay CLB Hà Nội vào đầu mùa bóng 2012, Công Vinh đã nhiều lần trở lại sân Hàng Đẫy trong tư cách cầu thủ đối địch, từ CLB BĐ Hà Nội của bầu Kiên cho tới SLNA rồi B.Bình Dương, nhưng đây là lần đầu tiên Công Vinh xuất hiện ở đây trong vai trò nhà quản lý.

Trong thời gian khoác áo CLB Hà Nội từ năm 2008 tới năm 2012, có lúc Công Vinh đã được coi là biểu tượng tương lai của đội bóng và còn được giao băng đội trưởng, nhưng sau sự cố vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh ở V-League 2010, Công Vinh đã để mất băng đội trưởng, và đến gần cuối mùa bóng, tiền đạo này còn bị chấn thương rách dây chằng đầu gối trong một buổi tập.

Cũng từ đây quan hệ giữa CLB Hà Nội và Công Vinh bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt, khi 2 bên nảy sinh mâu thuẫn quanh việc lựa chọn địa điểm chữa trị chấn thương cho cầu thủ này. Công Vinh được cho là chỉ muốn sang Bồ Đào Nha mổ gối theo tư vấn của HLV Henrique Calisto, HLV trưởng đương nhiệm của ĐT Việt Nam khi đó, còn CLB Hà Nội lại muốn kiểm tra thật kỹ tình trạng chấn thương của Công Vinh rồi mới quyết định điều trị ở đâu.

Quá trình tranh cãi này kéo dài tới 1 tháng rưỡi, và có lúc Công Vinh chán nản tới mức tung tin rao bán siêu xe để bỏ tiền túi chữa trị chấn thương. Cuối cùng thì Công Vinh cũng được sang Bồ Đào Nha mổ gối như nguyện vọng, nhưng cũng vì lý do này mà Công Vinh không có vai trò gì khi CLB Hà Nội lần đầu tiên đoạt chức vô địch V-League.

Bước sang mùa giải 2011, quan hệ giữa 2 bên đã thực sự rạn nứt, đỉnh điểm là việc Công Vinh bị cho là rơi vào thế hạ phong khi thương thảo gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội, và khi 2 bên chuẩn bị ký kết hợp đồng thì Công Vinh bất ngờ đầu quân cho đội bóng của bầu Kiên trong sự ngỡ ngàng của bầu Hiển và thuộc cấp.

Ở thời điểm đó bầu Kiên đang nổi như cồn sau bài phát biểu gây chấn động hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp năm 2011 và một trong những nhiệm vụ ưu tiên mà bầu Kiên nêu ra khi đề nghị thành lập VPF là xoá sổ tình trạng một ông chủ nhiều đội bóng. Lúc đấy thậm chí còn có ý kiến cho rằng bầu Kiên cố tình mua hớt tay trên Công Vinh để “chọc tức” đội bóng cùng thành phố có tuổi đời non trẻ nhưng đã vượt xa về thành tích.

Bất kể điều đó có phải là sự thực hay không thì giữa CLB Hà Nội và Công Vinh đã hình thành nên một mối “ân oán” khó giải, và cuối tuần này, khi Công Vinh gặp lại đội bóng cũ trong hoàn cảnh CLB Hà Nội rất cần một chiến thắng để tiếp tục cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn then chốt thì mối “ân oán” này lại càng được nhắc tới nhiều hơn.

Ở mùa bóng năm nay CLB TP.HCM do Công Vinh làm quyền Chủ tịch đã được đầu tư rất nhiều song thành tích thi đấu lại hết sức thất vọng, khi họ chỉ lẹt đẹt ở nửa dưới bảng xếp hạng, thua xa CLB Sài Gòn cả về thứ hạng cũng như mức độ yêu mến của khán giả Sài Gòn, cho dù CLB Sài Gòn có tiền thân là CLB Hà Nội của bầu Hiển được chuyển khẩu vào TP.HCM cách đây 2 năm.

Vì thế, Công Vinh lại càng có nhiều động lực hơn nữa để thúc giục các cầu thủ của mình gây khó khăn cho CLB Hà Nội trong hành trình đến với chức vô địch V-League 2017. Chỉ cần CLB TP.HCM cầm hoà được CLB Hà Nội ở trận đấu chiều nay thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Công Vinh đã giam chân nhà ĐKVĐ V-League ở cuộc đua vô địch.

So về lực lượng cũng như phong độ thì CLB TP.HCM dưới cơ hoàn toàn so với CLB Hà Nội, nhưng trong một trận đấu cụ thể, nếu như Công Vinh biết cách khích lệ tinh thần cầu thủ của mình thì cũng không loại trừ khả năng cựu tiền đạo này sẽ tặng cho đội bóng cũ một món quà nằm ngoài sự mong đợi. 5 năm khoác áo CLB Hà Nội với Công Vinh không có nhiều kỷ niệm đẹp, thậm chí còn có cả những ký ức đáng quên, nên cuộc tái ngộ chiều nay giữa Công Vinh với đội bóng cũ hẳn là có nhiều câu chuyện đáng nói.

MỚI - NÓNG