Công Vinh, Thành Lương sốc khi nghe thầy "Tô" từ chức

Công Vinh, Thành Lương sốc khi nghe thầy "Tô" từ chức
Chiều qua, HLV Calisto đã gọi cho các học trò thân thiết để thông tin về quyết định rút lui. Tất cả các cầu thủ đều sốc rồi buồn, có người đã khóc...

> HLV Calisto: Tôi chắc chắn sẽ ra đi

> Calisto chia tay Việt Nam để dẫn dắt Muangthong United

Công Vinh coi HLV Calisto như một người cha tinh thần
Công Vinh coi HLV Calisto như một người cha tinh thần.

Nhận được thông báo của HLV Calisto, Công Vinh (người sống rất gần gũi với nhà cầm quân người Bồ cũng như gia đình ông) tâm sự: “Khi thầy Calisto nói, tôi không tin vào tai mình và phải hỏi đi, hỏi lại. Thật buồn vì phải chia tay với một người đã tận tuỵ và có nhiều đóng góp cho ĐTQG. Với các cầu thủ chúng tôi, thầy Tô còn hơn một người cha tinh thần”.

“Thầy Tô nói ông rất buồn; bởi Singapore bị loại từ vòng bảng nhưng HLV Avramovic không hề bị chỉ trích vì NHM nước họ hiểu ĐT Singapore cũng chỉ đến thế thôi. Đến ĐT Brazil cũng chẳng thể đá giải nào vô địch giải đó. Tôi chưa thấy ai sử dụng cầu thủ tốt, chọn lối chơi hợp lý và giành nhiều thành tích cao như thầy Tô. Sự ra đi này là mất mát lớn cho BĐVN và cho từng cầu thủ chúng tôi”, Công Vinh nói thêm.

“Sóc nhỏ” Thành Lương cho biết: “Tôi đã bật khóc khi nhận được thông tin ấy và chẳng bao giờ dám tin đó là sự thật cho tới khi anh em đồng đội gọi điện để khẳng định. Cá nhân tôi rất mong muốn được làm việc với thầy Tô lâu dài nhưng thật buồn bởi khi thầy đã quyết định thì chẳng ai có thể thay đổi nổi. Mấy hôm trước, tôi đã thấy ngờ ngợ khi thầy buồn và nói rằng báo chí không có tinh thần xây dựng, làm tổn hại tới tinh thần chiến đấu của mỗi cầu thủ. Giờ, anh em cầu thủ cũng đang cố gắng thuyết phục thầy xem có thay đổi được gì không”.

“Làm gì có chuyện thầy Tô từ chức? Anh đừng đùa em, không được đâu. Có chuyện đó thật hả anh? Thôi chết, thế thì bây giờ làm thế nào?”, đó là câu nói thốt ra từ Trọng Hoàng ngay sau khi SLNA để thua Pegasus (1-2) ở AFC Cup chiều qua.

Công Vinh, Thành Lương và rất nhiều đồng đội khác đều rất buồn nhưng buộc phải chấp nhận thực tế. Hơn lúc nào, họ mong muốn tổ chức bữa tiệc để cảm ơn và chia tay người thầy mà họ hết mức tôn trọng, kính yêu!

Theo Báo Bóng Đá

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG