Công Vinh tiếc vì tuyển Việt Nam không vào bảng 'tử thần'

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cười rạng rỡ với lá thăm đưa ĐTVN vào bảng đấu được xem là dễ thở hơn tại AFF Cup 2014. Ảnh: Như Ý
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cười rạng rỡ với lá thăm đưa ĐTVN vào bảng đấu được xem là dễ thở hơn tại AFF Cup 2014. Ảnh: Như Ý
TP - Lá thăm may mắn đưa đồng chủ nhà ĐTVN vào bảng A cùng với Philippines, Indonesia và đội đứng thứ nhì vòng loại tại VCK giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra từ 22/11 đến 20/12.

Lo ngại ĐTVN rơi vào bảng “tử thần” của giới chuyên môn đã không diễn ra khi kết quả bốc thăm giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2014 đưa ĐTVN vào bảng A cùng với Philippines, Indonesia và đội đứng thứ nhì vòng loại.

Theo giới chuyên môn và những người trong cuộc nhận định, đây là kết quả “dễ thở” cho đồng chủ nhà ĐTVN, bởi bảng B với sự góp mặt của đồng chủ nhà còn lại là Singapore cùng hai ông lớn khu vực là Malaysia, Thái Lan và đội nhất vòng loại sẽ căng thẳng hơn.

Nhìn Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cười rạng rỡ sau khi ông trực tiếp bốc lá thăm mã A1 đưa ĐTVN vào bảng A đã cho thấy điều đó.

Trả lời bên hành lang sau kết quả bốc thăm, ông Tuấn nói: “Kết quả bốc thăm khá tích cực. Song đội tuyển đang trong quá trình trẻ hóa với nhiều cầu thủ mới xuất hiện, nên chúng tôi không đặt mục tiêu quá cao. Chúng tôi hy vọng ĐTVN sẽ thi đấu tốt từng trận tại vòng bảng và lọt vào vòng bán kết, rồi sau đó mới tính tiếp”.

“Chúng tôi là đội chủ nhà, chúng tôi đã từng vô địch, tất nhiên mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch”

HLV Miura của ĐTVN

Còn HLV Toshiya Miura tỏ ra hưng phấn với buổi lễ bốc thăm: “Tôi cảm thấy rất phấn khích khi cùng ĐTVN tham dự giải đấu lớn nhất khu vực như AFF Suzuki Cup”. Đánh giá về kết quả bốc thăm, chiến lược gia người Nhật Bản nhận định: “Tôi mới làm việc với ĐTVN và chưa biết nhiều về bóng đá Đông Nam Á và các đối thủ trong bảng đấu, nên khó có thể nói bảng đấu nào khó khăn hơn. Tôi không có ý kiến dự đoán đội bóng nào sẽ đi tiếp”.

Tuy nhiên, HLV Miura vẫn đặt mục tiêu cao nhất cho các học trò: “Chúng tôi là đội chủ nhà, chúng tôi đã từng vô địch, tất nhiên mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch”.

Trong khi đó, tuyển thủ Lê Công Vinh lại có phát biểu khá bất ngờ về kết quả bốc thăm: “Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ chọn bảng B. Vì là chủ nhà, chúng ta sẽ có động lực lớn mỗi khi thi đấu với các đội mạnh như Thái Lan, Malaysia. Khi đó lọt vào bán kết, chúng ta sẽ tránh được các đối thủ mạnh và cơ hội vô địch lớn hơn”.

Còn về mục tiêu toàn đội, tiền đạo Công Vinh mong chờ sẽ thêm một lần vô địch với ĐTVN: “Tôi đã có 5 lần tham dự giải đấu này và kỷ niệm 2008 (ĐTVN vô địch) không thể nào quên. Tôi có cảm giác chúng ta sẽ làm được như năm 2008 tại giải đấu này”, tiền đạo xứ Nghệ nói thêm.

Ở buổi họp báo sau kết quả bốc thăm chia bảng, sự chú ý đổ dồn vào Thomas Dooley, HLV trưởng đội tuyển Philippines, đối thủ gây rất nhiều khó khăn cho ĐTVN trong vài năm qua và tiếp tục là đối thủ tại vòng bảng AFF Suzuki Cup lần này. Do mới chỉ dẫn dắt Philippines vài tháng, nên chiến lược gia người Mỹ tỏ ra giữ ý trước các câu hỏi báo giới về cuộc đụng độ với ĐTVN: “Tôi không biết Philippines đã thi đấu như thế nào hai năm trước. Nhưng chắc chắn chúng tôi không sao chép phong cách thi đấu đó vào đội tuyển hiện tại. Chúng tôi sẽ tập trung thi đấu từng trận”. 

Sau thành tích á quân tại AFC Challenge Cup 2014 vừa kết thúc hồi tháng 5, Philippines dưới thời HLV Dooley được xem là đối thủ đáng gờm nhất của ĐTVN tại vòng bảng bên cạnh Indonesia, đối thủ đầy duyên nợ khác của ĐTVN đang bắt đầu lấy lại uy danh của một ông lớn trong khu vực.

Đối thủ còn lại của ĐTVN là đội nhì vòng loại, sẽ thi đấu từ 8/10 đến 19/10. Theo nhận định chủ nhà Lào khả năng sẽ nhất vòng loại và chiếc vé còn lại khó thoát khỏi tay Myanmar. Điều đó có nghĩa, Myanmar được xem là đối thủ còn lại của ĐTVN. 

HLV trưởng Myanmar ông Avramovic quá quen với người hâm mộ khu vực cũng như ĐTVN. Trong một thập kỷ dẫn dắt Singapore, ông đã có hat-trick vô địch AFF Suzuki Cup cùng quốc đảo sư tử, nên ông hiểu quá rõ bóng đá khu vực. 

“Tôi nghĩ, kết quả bốc thăm cho thấy bảng A dễ dàng hơn bảng B. Tuy nhiên, với sự trỗi dậy của các đội bóng chiếu dưới trong thời gian gần đây, khoảng cách các đội, các quốc gia là không lớn. Mọi trận đấu, mọi cặp đấu sẽ rất căng thẳng, không có sự chênh lệch như trước”, ông Avramovic nhận định.

MỚI - NÓNG