Công Vinh: 'Tôi tiếc cho Văn Quyến'

Công Vinh có nhiều kỷ niệm đẹp với Văn Quyến. Anh mong người hâm mộ đặt niềm tin vào Quyến cũng như bày tỏ tiếc nuối khi "cậu bé vàng" một thời giải nghệ.

Mới đây, Văn Quyến đã tuyên bố giải nghệ, cảm xúc của Vinh thế nào khi nghe thông tin này?

Tôi và Quyến đã có một quãng thời gian khá đẹp khi thi đấu cùng nhau ở Sea Games 23, lúc đấy 2 người ghi được rất nhiều bàn thắng và giúp cho đội tuyển có nhiều thành tích. Được đá cặp cùng nhau, đó là sự bổ sung cho nhau tuyệt vời. Dù đã khoác áo Ninh Bình, nhưng Quyến từng là cầu thủ của SLNA và chắc chắn trong trái tim những người hâm mộ (NHM) yêu bóng đá xứ Nghệ luôn nghĩ Văn Quyến mãi là người của SLNA. Tôi rất tiếc cho Văn Quyến khi nghe thông tin này.

Qua báo chí, có những thông tin về “nghi án lần 2” của Văn Quyến. Tôi nghĩ, mọi việc đang chưa rõ ràng thì chúng ta hãy nên kiên nhẫn và đặt niềm tin vào cầu thủ mà mình yêu quý.

Công Vinh: 'Tôi tiếc cho Văn Quyến' ảnh 1

Công Vinh và Văn Quyến từng sát cánh bên nhau trong màu áo ĐT Việt Nam.

Khi nào thì Công Vinh tính chuyện giải nghệ và Vinh sẽ ưu tiên làm công việc gì sau khi không còn đá bóng?

Tôi không còn trẻ nữa và cũng đã tính đến chuyện đó rồi, có lẽ là vài năm nữa thôi. Sau khi giải Nghệ, tôi có rất nhiều sự lựa chọn, song tôi muốn gắn liền cuộc sống với bóng đá, HLV luôn là ưu tiên số 2 sau nghiệp cầu thủ.

Người hâm mộ luôn so sánh anh với Quyến và một số người nói rằng, nếu Văn Quyến không nhúng chàm tại Sea Games 23 thì Vinh sẽ không có ngày hôm nay. Đã bao giờ Công Vinh chạnh lòng trước những so sánh khập khiễng ấy?

Năm 2004, tôi được gọi lên ĐTQG và thi đấu tốt, sau đó được vinh danh với danh hiệu Quả Bóng Vàng (QBV), đấy là một sự ghi nhận của mọi người trong giới chuyên môn, đó là câu trả lời. Trước những so sánh, tôi ít khi quan tâm lắm về những ý kiến đấy. Cái mà tôi hướng đến là thành quả đã giành được suốt 10 năm đá bóng chuyên nghiệp. Tôi sẽ tiếp tục phấn đấu để gặt hái thêm được nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể hơn nữa. Hy vọng, mọi người luôn tin yêu và dành tình cảm với tôi.

Nhắc đến QBV, anh nghĩ QBV năm 2013 sẽ thuộc về mình?

Với những gì tôi đã thể hiện và gặt hái được trong năm 2013 ở V-League cũng như tại J League 2, thì tôi hy vọng năm nay sẽ có cơ hội nhận QBV lần thứ 4.

Ở tuổi gần 30, có trong tay tất cả các danh hiệu danh giá của BĐVN, liệu Vinh có tiếp tục gắn bó lâu dài với quê hương để trở thành một biểu tượng ở xứ Nghệ?

Hết mùa giải năm nay tôi sẽ hết hợp đồng với SLNA, sau đó nếu CLB tiếp tục muốn tôi ở lại cống hiến thì sẽ có một cuộc thương thảo mới và tôi hy vọng mình là một phần của CLB SLNA. Quê hương luôn là chùm khế ngọt, dù đi đâu tôi cũng luôn cảm thấy hạnh phúc nhất khi được khoác màu áo vàng xứ Nghệ.

Công Vinh: 'Tôi tiếc cho Văn Quyến' ảnh 2

Công Vinh là trụ cột ở SLNA và có nhiệm vụ dìu dắt các cầu thủ trẻ của đội bóng.

Công Vinh đánh giá thế nào về tiền đạo trẻ Đình Bảo, người đang thi đấu rất nhiệt huyết ở SLNA?

Đình Bảo là một cầu thủ có khả năng và tiềm năng, song cần thi đấu, cọ xát nhiều hơn nữa để trở thành một trụ cột trong tương lai của đội bóng.

Những vòng gần đây, Công Vinh thi đấu không được tốt, phải chăng Vinh đang gặp vấn đề tâm lý?

Những trận đấu vừa qua, tôi đã không ghi được bàn thắng và thi đấu với phong độ không cao như sự kỳ vọng của những người yêu mến CLB SLNA. Bóng đá luôn là như vậy. Đó là một môn chơi tập thể của 11 người, và tôi phải hòa mình vào tập thể ấy. Tôi không thể đá bóng một mình được, không ai ra sân mà không muốn mình thi đấu tốt và ghi bàn cả. Tôi đã đeo băng đội trưởng ở Olympic, ĐTQG cũng như trước đây là HN T&T và bây giờ là SLNA. Là một cầu thủ chuyên nghiệp suốt 10 năm vừa qua, tôi đã trải qua nhiều thăng trầm với nghiệp bóng, vì vậy một chút sa sút nhất thời không khiến tôi có áp lực tâm lý nào cả.

Vậy đâu là nguyên nhân?

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế bây giờ của SLNA, NHM không nên sống với ánh hào quang của quá khứ. Đội hình của SLNA bây giờ chỉ có 2 cầu thủ ngoại và chất lượng như thế nào thì chắc mọi người cũng đã rõ. Còn lại, các cầu thủ đá chính và dự bị đa phần là mùa giải thứ 2 của V-League, có nhiều em mới được đá đội 1 lần đầu tiên. Hãy nhìn sang các CLB khác họ có tiềm lực tài chính mạnh, trong đội hình luôn có đến 5 đến 6 cầu thủ ngoại binh và nhập tịch, ví dụ HN T&T, BD, Thanh Hóa, V.NB. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của CLB và mong mọi người hãy luôn ủng hộ, đồng thời thấu hiểu, chia sẻ cùng giai đoạn khó khăn này của CLB.

Công Vinh: 'Tôi tiếc cho Văn Quyến' ảnh 3

Là một trong những cầu thủ được nhiều người hâm mộ, hẳn Công Vinh nhận được khá nhiều quà độc từ fan. Vậy món quà nào là ý nghĩa với Vinh nhất?

Có rất nhiều món quà mà fan tặng và món quà nào tôi cũng trân trọng. Trong số đó, có một món quà mà tôi nhớ nhất, đó là một fan ở Hà Nội đã tặng tôi một quyển sổ dày trong từng trang đều có các bài viết trên các báo về tôi, từ lúc tôi là cầu thủ chuyên nghiệp.

Anh có thể tiết lộ một chút về bé Bánh Gạo? Với việc đi đá bóng suốt, con gái anh mỗi lần gặp anh có lạ không?

Bé tên Lê Trần Diễm Quỳnh. Bây giờ con gái tôi đã lớn rồi nên khi nào tôi về là đòi ba. Tôi đang dự tính sẽ đưa bé Bánh Gạo về Nghệ An hè này để thăm ông bà.

Vợ hoạt động showbiz, nơi mà rất nhiều những cám dỗ, thị phi và thường xuyên phải đi diễn xa nhà. Có bao giờ Công Vinh ghen tuông hay buồn phiền về nghề nghiệp của Thủy Tiên?

Tôi nghĩ rằng, khi yêu nhau là phải tin tưởng nhau, huống hồ chúng tôi đã có với nhau một cô công chúa. Cô ấy là nghệ sĩ, công việc của vợ phải đi diễn nhiều, tôi luôn tin tưởng cũng như chia sẻ với nghề nghiệp của vợ mình. Vì tập luyện và thi đấu nhiều, nên 1 tháng có khi mới gặp vợ và con được 1 lần. Song, tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc vì cả hai đều sống rất trách nhiệm, yêu thương và biết vun đắp cho con cái.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG