Conor Mcgregor bất ngờ lọt top 3 nhà vô địch... tệ nhất UFC

Conor Mcgregor bất ngờ lọt top 3 nhà vô địch... tệ nhất UFC
TPO - Trang MMAlowkick vừa đưa ra bảng xếp hạng những nhà vô địch tệ nhất ở đấu trường UFC, trong đó "Gã điên" Conor Mcgregor bất ngờ lọt top 3.

Conor Mcgregor bất ngờ lọt top 3 nhà vô địch... tệ nhất UFC ảnh 1 Sau chức vô địch, Conor McGregor gần như không xuất hiện trong lồng bát giác

Conor McGregor

“Gã điên” Conor McGregor có tính cách ngông cuồng nhưng cũng có một tài năng đáng nể. Anh là người đã kết thúc sự thống trị tại hạng lông trong gần 10 năm của Jose Aldo bằng pha knock-out nhanh nhất trong lịch sử những trận tranh đai với thời gian 13 giây.

Không những vậy khi chuyển sang thi đấu hạng nhẹ, McGregor cũng chiến thắng Eddie Alvarez khi hạ knock-out đối thủ tới 3 lần và giành luôn chiếc đai vô địch. Với chiến tích này, McGregor lập kỷ lục khi trở thành võ sĩ đầu tiên cùng lúc nắm giữ hai chiếc đai vô địch UFC.

Sau vô địch, Conor McGregor gần như không xuất hiện trong lồng bát giác. Lúc đầu anh lấy lý do là chuẩn bị đón đứa con đầu lòng và sau đó là cuộc chiến tỷ đô với “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather.

Không phủ nhận, “gã điên” đã nổi tiếng khắp thế giới và thu về bộn tiền, nhưng anh đã không có trách nhiệm bảo vệ đai vô địch UFC, đây là lý do không thể hợp lý hơn khiến tay đấm 29 tuổi lọt top 3 nhà vô địch tệ nhất ở UFC.

Conor Mcgregor bất ngờ lọt top 3 nhà vô địch... tệ nhất UFC ảnh 2 Michael Bisping muốn so găng với huyền thoại Dan Henderson 45 tuổi

Michael Bisping

Năm 2016 chứng kiến thành công vang dội của Michael Bisping khi anh đánh bại Anderson Silva trong tháng 2 và Luke Rockhold trong tháng 6. Ngay sau chiến thắng của Bisping trước Rockhold, rất nhiều võ sỹ ở hạng cân này đã bày tỏ nguyện vọng trở thành đối thủ trong trận bảo vệ đai đầu tiên trong sự nghiệp của võ sỹ người Anh. Tuy nhiên, Michael Bisping muốn so găng với huyền thoại Dan Henderson đã 45 tuổi và còn nằm ngoài top 10 trong bảng xếp hạng.

Michael Bisping trả lời trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi muốn đối đầu với anh ấy trong trận đấu tiếp theo của mình, bởi đơn giản, nỗi đau thất bại tại UFC 100 vẫn chưa nguôi ngoai trong tôi. Cơ hội để thượng đài với những đối thủ khác còn rất nhiều, nhưng trận đấu với Henderson chỉ có một. Do đó, thật tuyệt vời khi chính tôi là người khiến anh ấy phải giải nghệ”.

Trên bảng xếp hạng những nhà vô địch tệ nhất đấu trường UFC, Michael Bisping xếp hạng 2.

Conor Mcgregor bất ngờ lọt top 3 nhà vô địch... tệ nhất UFC ảnh 3  Gặp đối thủ quá mạnh, Randamie bất ngờ từ bỏ đai vô địch chạy lấy người

Germaine de Randamie

Germaine de Randamie là người đứng đầu trong bảng xếp hạng những nhà vô địch tệ nhất đấu trường UFC. Nữ võ sĩ người Hà Lan chính là người đầu tiên giành đai vô địch UFC nữ hạng lông sau khi có chiến thắng không mấy thuyết phục trước Holly Holm.

Tuy nhiên, không bao lâu sau đăng quang, cô nhận được thông báo sẽ buộc phải bảo vệ đai trước Cris Cyborg - võ sĩ người Brazil với điểm mạnh là những cú đấm bằng tay phải và nổi tiếng bằng những chiến thắng knock-out 15 trên tổng số 19 đối thủ. Biết tin, Randamie bất ngờ từ bỏ danh hiệu vô địch và nhất quyết không thi đấu với Cyborg.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).