Conte muốn CĐV Chelsea tôn trọng Mourinho

Mourinho và Conte có cuộc đấu trí trực tiếp đầu tiên trên đất Anh.
Mourinho và Conte có cuộc đấu trí trực tiếp đầu tiên trên đất Anh.
HLV của Man Utd lần đầu tiên quay lại Stamford Bridge kể từ sau khi bị sa thải cuối năm ngoái.

Jose Mourinho lần thứ hai bị Chelsea sa thải hồi tháng 12/2015, sau khi thua tới 10 trận Ngoại hạng Anh đầu mùa giải trước. Hôm nay, ông sẽ dẫn dắt Man Utd tới Stamford Bridge thi đấu vòng chín Ngoại hạng Anh.

“Tôi nghĩ Mourinho là một HLV quan trọng trong lịch sử Chelsea. Cùng với các cầu thủ, ông ấy đã đóng góp một phần vào thành công của CLB. Ông ấy đã giúp đội ba lần vô địch Ngoại hạng Anh”, Conte phát biểu trong cuộc họp báo trước trận. “Ông ấy xứng đáng với một màn đón tiếp tích cực trong ngày trở lại. Khi bạn đã giành tới ba chức vô địch, bạn đáng được sống mãi trong trái tim của người hâm mộ. Điều đó là bình thường”.

Conte muốn CĐV Chelsea tôn trọng Mourinho ảnh 1

Đối với đa số CĐV Chelsea, Mourinho vẫn là một người đặc biệt.

HLV người Italy nói tiếp: “Tôi nghĩ ông ấy xứng đáng được người hâm mộ đón tiếp với thái độ tôn trọng. Rồi sau tiếng còi bắt đầu trận đấu, ông ấy cũng giống như những cầu thủ của Man Utd sẽ trở thành kẻ đối địch với chúng tôi, nhưng chỉ là từ góc độ thể thao”.

“Chắc chắn, tôi cũng dành cho ông ấy sự tôn trọng lớn. Vì ông ấy là một HLV giỏi. Ông ấy đã giành nhiều danh hiệu trong sự nghiệp cầm quân. Tôi nghĩ rằng ông xứng đáng với sự tôn trọng tối đa”, Conte nhấn mạnh.

Sau hai chiến thắng liên tiếp trước Hull City và Leicester, Chelsea bước vào vòng chín với hai điểm nhiều hơn Man Utd.

Trận này, Kurt Zouma, Willian và Oscar đều sẵn sàng trở lại thi đấu cho Chelsea. Nhưng Cesc Fabregas và Branislav Ivanovic không chắc có thể ra sân đá chính vì có vấn đề với cơ bắp. Tin vui với Conte là trung vệ đội trưởng John Terry đã hoàn toàn bình phục chấn thương mắt cá chân.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.