Courtois ra yêu sách, Mourinh buộc phải bán Cech

Courtois muốn được đảm bảo vị trí số 1 mới tái ký
Courtois muốn được đảm bảo vị trí số 1 mới tái ký
TPO - Thibaut Courtois bóng gió, anh sẽ chỉ đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm nếu có vị trí chính thức tại Chelsea. Chẳng thể làm khác, HLV Mourinho buộc phải rao bán Petr Cech như động thái dọn chỗ cho Courtois.

Hè 2011, Thibaut Courtois quyết định rời Genk để gia nhập Chelsea theo bản hợp đồng 5 năm. 3 mùa vừa qua, anh chơi cho Atletico Madrid theo dạng cho mượn và chơi rất hay. Chứng kiến sự xuất sắc của thủ thành người Bỉ, HLV Jose Mourinho quyết định gọi anh trở lại Stamford Bridge. Mới nhất, ông đã yêu cầu Ban lãnh đạo đội bóng gia hạn hợp đồng với anh.

Thực tế, đây cũng là điều mà lãnh đạo “The Blues” cân nhắc từ lâu. Theo đó, họ rất muốn Courtois gia hạn hợp đồng thêm 4 năm, tức nâng thời hạn từ 2016 lên thành 2020, đồng thời tăng lương gấp đôi cho anh, từ 30.000 bảng/tuần lên thành 60.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, có vẻ như thủ thành này  không hứng thú lắm với việc đàm phán triển hạn hợp đồng.

Marc Wilmots, HLV trưởng ĐT Bỉ cho hay, Courtois chỉ thực sự muốn gắn bó lâu dài với Chelsea một khi anh được đảm bảo vị trí số 1 trong khung gỗ đội bóng. Hiện tại, Petr Cech vẫn hiện diện ở Chelsea và với tư cách đội phó cùng thâm niên 10 năm “ăn cơm” ở Stamford Bridge, thủ thành người CH Czech quyết không để mình phải trở thành kẻ đóng thế.

Sự cứng rắn của Cech khiến HLV Mourinho đau đầu. Ông vốn hứa hẹn trao cho Courtois vị trí số 1 và giờ nếu điều đó không thể trở thành sự thực thì thật khó ăn khó nói. Về phần mình, Courtois vẫn đợi câu trả lời từ Mourinho và tất nhiên, anh có cơ sở để làm mình làm mẩy. Nên nhớ, hợp đồng của Courtois chỉ còn 1 năm nữa và nếu không tái ký, năm tới anh sẽ là người tự do.

Mourinho buộc phải quyết định. Theo đó, ông đã đề nghị Ban lãnh đạo rao bán Cech. Những PSG, Monaco và Real Madrid đều quan tâm tới Cech và họ sẵn sàng chi ra khoảng 10 triệu bảng để sở hữu thủ thành 32 tuổi này. Những lời đề nghị đã gửi đến và giờ chỉ còn chờ Cech sẽ gật đầu đến đâu mà thôi. Không còn cơ hội để Cech ở lại, nhất là khi anh đã bị biến thành “vật hy sinh”.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.