Crespo gặp rắc rối với gia đình

Crespo gặp rắc rối với gia đình
(TPO) Hernan Crespo thừa nhận rằng anh vui khi được trở lại Chelsea, nhưng để chuyên tâm thi đấu tốt tại Anh, anh phải giải quyết vấn đề gia đình.

Hôm thứ hai, sau khi trở về với Chelsea, Hernan Crespo đã có buổi tập đầu tiên với nhà vô địch Premiership. Tuy nhiên, khi anh đang vui vẻ tại London thì vợ anh lại quyết định ở lại Italia.

“Tôi đã chơi 10 năm tại Italia và gia đình tôi đang sống ở đó, nhưng tôi cảm thấy mọi thứ đã thay đổi", Crespo nói trên kênh truyền hình Chelsea TV.

"Ở đây (Chelsea) rất tốt đối với tôi. Nhưng nếu vì gia đình mà tôi không ở lại đây được thì tôi muốn nói lời cảm ơn tới các CĐV của Chelsea, ông Roman Abramovich và các cầu thủ khác bởi vì đó là vấn đề tế nhị, không phải vì lý do bóng đá. Thực sự tôi muốn cống hiến hết mình cho các CĐV cà CLB, nhưng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.”

Trong lúc đó, HLV của Chelsea, ông Jose Mourinho tỏ ra hân hoan khi trong tay ông có thêm một tiền đạo đẳng cấp như Crespo, và ông nhấn mạnh rằng sẽ làm vọi việc có thể để cựu tiền đạo của Inter Milan có chỗ đứng trong đội bóng.

“Tôi rất vui rằng anh đã trở lại, một tiền đạo giỏi như anh là rất cần với chúng tôi” nhà chiến thuật gia người Bồ Đào Nha nói. “Chỉ có vấn đề là gia đình của anh lại đang sống tại Italia. Đây là vấn đề tế nhị. Song khi giải quyết được vấn đề này thì mọi chuyện sẽ ổn. Chúng tôi không thể có cầu thủ tốt hơn như vậy. Do đó chúng tôi sẽ cố gắng giúp anh giải quyết vấn đề này".

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.